Kiểm tra, khảo sát thực hiện chính sách lao động nữ tại doanh nghiệp

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ năm 2022 tại các doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, các Công đoàn cấp trên cơ sở sẽ kiểm tra, khảo sát và hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tự kiểm tra về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và bình đẳng giới năm 2022.

Một trong những nội dung của hoạt động này là tổ chức khảo sát, kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn quản lý (có thể phối kết hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành hoặc đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn; trong biên bản phải có nội dung về việc thực hiện chính sách lao động nữ và bình đẳng giới).

Hướng dẫn, chỉ đạo Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động nữ tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi hơn cho lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Khảo sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; tập hợp các kiến nghị, đề xuất của người lao động và người sử dụng lao động đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Việc tổ chức khảo sát nhằm nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công thông qua tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng; đặc biệt trong tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ theo luật định…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dầu khí Việt Nam có gần 300 cá nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã tuyên dương  21 tập thể và 274 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; 11 Ban Nữ công và 25 cán bộ Nữ công tiêu biểu được nhận bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ và Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá với hoạt động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với các hoạt động Tháng công nhân, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật…

Phong trào thi đua luôn thiết thực và phù hợp thực tế

Kiều Vũ |

Với tính thiết thực, phù hợp thực tế, các phong trào thi đua do Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131phát động đã được toàn để đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Qua đó, góp phần quan trọng để đơn vị vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức tinh giản biên chế

Minh Hương |

Khi bị tinh giản biên chế, công chức được hưởng một số chế độ, chính sách như: Về hưu trước tuổi; Chính sách thôi việc; Bảo lưu phụ cấp lãnh đạo...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam có gần 300 cá nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã tuyên dương  21 tập thể và 274 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; 11 Ban Nữ công và 25 cán bộ Nữ công tiêu biểu được nhận bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ và Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá với hoạt động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với các hoạt động Tháng công nhân, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật…

Phong trào thi đua luôn thiết thực và phù hợp thực tế

Kiều Vũ |

Với tính thiết thực, phù hợp thực tế, các phong trào thi đua do Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131phát động đã được toàn để đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Qua đó, góp phần quan trọng để đơn vị vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức tinh giản biên chế

Minh Hương |

Khi bị tinh giản biên chế, công chức được hưởng một số chế độ, chính sách như: Về hưu trước tuổi; Chính sách thôi việc; Bảo lưu phụ cấp lãnh đạo...