Khen thưởng 212 cán bộ Công đoàn ngành Y tế tiêu biểu giai đoạn 2017-2022

Hải Anh |

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng 212 cá nhân là cán bộ Công đoàn ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022. Đây là những cán bộ Công đoàn nỗ lực không ngừng, đặt quyền lợi của đoàn viên, người lao động lên hàng đầu.

Các cán bộ Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022 đã chủ động đi sâu nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ đó thực hiện chức năng tham gia quản lý, giám sát thực hiện chế độ chính sách, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ ổn định, hài hoà, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị góp phần vào sự phát triển chung của ngành Y tế thủ đô.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng biểu dương 94 tập thể và 136 cá nhân vì có thành tích xuất sắc tham gia giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến”. Điển hình trong tham gia Chương trình một cách hiệu quả là Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng…

Trong đó, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các đề tài và sáng kiến với nhiều nội dung nghiên cứu khác nhau, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các đề tài, sáng kiến đều có tính mới, tính thực tiễn, ứng dụng cao đối với các hoạt động của Bệnh viện. Tính riêng trong năm 2021, số lượng sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng tại Bệnh viện đã được nghiệm thu là 76/50 sáng kiến được giao (đạt 152% chỉ tiêu)...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp thực hiện 2.767 cuộc kiểm tra

Hải Anh |

Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp của Hà Nội tiến hành kiểm tra, giám sát 2.767 cuộc, trong đó, kiểm tra đồng cấp 2.131 cuộc, cấp dưới 636 cuộc.

83 cá nhân được hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết thoả ước lao động

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết và chấm điểm thoả ước lao động tập thể. Trong đó, có 83 cá nhân được hỗ trợ với số tiền là 303.300.000 đồng.

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất chung kết “Giờ thứ 9"

Bảo Hân |

Bắc Giang- Tối 26.7, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức chung kết sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho đoàn viên, người lao động năm 2022.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hà Nội: Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp thực hiện 2.767 cuộc kiểm tra

Hải Anh |

Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp của Hà Nội tiến hành kiểm tra, giám sát 2.767 cuộc, trong đó, kiểm tra đồng cấp 2.131 cuộc, cấp dưới 636 cuộc.

83 cá nhân được hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết thoả ước lao động

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết và chấm điểm thoả ước lao động tập thể. Trong đó, có 83 cá nhân được hỗ trợ với số tiền là 303.300.000 đồng.

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất chung kết “Giờ thứ 9"

Bảo Hân |

Bắc Giang- Tối 26.7, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức chung kết sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho đoàn viên, người lao động năm 2022.