Hướng dẫn thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức hướng dẫn về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp cho cán bộ trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và cán bộ phụ trách nhân sự trong doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và một số nội dung liên quan đến quy trình xây dựng ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp.

Đặc biệt là những điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố gồm: Quyết định 187 ngày 15.3.2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về Đề án thí điểm "Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại Thoả ước lao động tập thể giai đoạn 2021-2022”; Quyết định số 188 ngày 15.3.2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế thí điểm hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại thoả ước lao động tập thể.

Trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến của cán bộ Công đoàn cơ sở và bộ phận nhân sự của doanh nghiệp đã trao đổi, nêu ý kiến cần làm rõ. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động quận đã hướng dẫn, giải thích quy trình, thủ tục để xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Liên đoàn Lao động quận yêu cầu sau khi được hướng dẫn, các công đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời đề nghị bộ phận nhân sự các doanh nghiệp tăng cường phối hợp để sớm đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp thống nhất nội dung, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong năm 2022.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dệt May Việt Nam triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tại Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

100% CĐCS ngành Dệt may Hà Nội được hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân

Hải Anh |

Kết quả hoạt động Tháng Công nhân của Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cho thấy 100% Công đoàn cơ sở được Công đoàn ngành chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động tại cơ sở.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Dệt May Việt Nam triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tại Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

100% CĐCS ngành Dệt may Hà Nội được hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân

Hải Anh |

Kết quả hoạt động Tháng Công nhân của Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cho thấy 100% Công đoàn cơ sở được Công đoàn ngành chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động tại cơ sở.