Hướng dẫn người mắc COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung phổ biến kiến thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quy định, hướng dẫn người mắc COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà, các trường hợp nguy cơ cao, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên quan bệnh lý nền.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng tuyên truyền để đoàn viên, công nhân viên chức lao động tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang khi số ca nhiễm hàng ngày tăng, đồng thời tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”, “mỗi người vì mọi người” trong việc chấp hành các quy định y tế, phòng, chống dịch, tiêm chủng... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường tuyên truyền về các chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

37 kiến nghị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được trả lời

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tại đây, 37 kiến nghị vướng mắc của các đơn vị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được Giám đốc Chi nhánh trao đổi, trả lời cụ thể, trách nhiệm và thống nhất cao.

4.400 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã thành lập Tổ An toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.551 Tổ An toàn COVID-19 được thành lập trong 4.400 doanh nghiệp, với 50.445 người lao động tham gia.

Hướng dẫn mới nhất để F0 điều trị tại nhà hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

QUANG MINH |

Hà Nội đã có hướng dẫn về quy định cách ly, kết thúc cách ly và cấp giấy nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19 (F0).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

37 kiến nghị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được trả lời

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tại đây, 37 kiến nghị vướng mắc của các đơn vị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được Giám đốc Chi nhánh trao đổi, trả lời cụ thể, trách nhiệm và thống nhất cao.

4.400 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã thành lập Tổ An toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.551 Tổ An toàn COVID-19 được thành lập trong 4.400 doanh nghiệp, với 50.445 người lao động tham gia.

Hướng dẫn mới nhất để F0 điều trị tại nhà hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

QUANG MINH |

Hà Nội đã có hướng dẫn về quy định cách ly, kết thúc cách ly và cấp giấy nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19 (F0).