Hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới. Trong đó có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng Nội quy lao động, Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, rà soát các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức lấy ý kiến người lao động về những nội dung, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để đề xuất thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Kết quả 9 tháng của năm 2022 đã có 38 bản Thỏa ước lao động tập thể được các Công đoàn cơ sở ký mới. Trong đó có 2 bản Thỏa ước lao động tập thể ký với doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” thông qua việc phối hợp với các đơn vị ký thỏa thuận, hợp tác để thúc đẩy thực hiện các chương trình hỗ trợ, mua sắm ưu đãi và khám chữa bệnh miễn phí cho công nhân, viên chức, lao động và hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả có 1.212 người lao động được thụ hưởng các ưu đãi từ các hoạt động chăm lo...

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Uỷ ban Nhân dân quận xây dựng và triển khai Hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Hội nghị Người lao động nhằm xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đến nay đã có 80/80 đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%), trong đó 80/80 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%); 262/381 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động (đạt 68,7%) và có 208/381 doanh nghiệp có Thoả ước lao động tập thể (đạt 54,5%). Số doanh nghiệp tổ chức đối thoại là 208/381 doanh nghiệp (đạt 54,5%), số đơn vị xây dựng quy chế dân chủ là 278/461 đơn vị (đạt 60,3%)…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn quản lý tài chính, tài sản cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Hải Anh |

Các quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở; phần mềm kế toán công đoàn cơ sở là một trong những nội dung Công đoàn Dệt May Việt Nam tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở các khu vực Bắc, Trung, Nam.

Đoàn viên, người lao động Thủ đô tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo

Hà Anh |

Hà Nội - Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động (Chương trình), Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội đã có kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 11.1.2022 để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình  trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô.

Ký kết thoả ước lao động tập thể với nhiều điểm có lợi cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 26.9, Công ty TNHH giày Dona Standard Việt Nam (Khu công nghiệp Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc) cho biết, đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) năm 2022.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Tập huấn quản lý tài chính, tài sản cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Hải Anh |

Các quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở; phần mềm kế toán công đoàn cơ sở là một trong những nội dung Công đoàn Dệt May Việt Nam tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở các khu vực Bắc, Trung, Nam.

Đoàn viên, người lao động Thủ đô tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo

Hà Anh |

Hà Nội - Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động (Chương trình), Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội đã có kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 11.1.2022 để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình  trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô.

Ký kết thoả ước lao động tập thể với nhiều điểm có lợi cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 26.9, Công ty TNHH giày Dona Standard Việt Nam (Khu công nghiệp Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc) cho biết, đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) năm 2022.