Hà Nội vượt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 9.6, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Tổng kết Tháng Công nhân, Sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

1.422 cuộc đối thoại giữa Công đoàn - chính quyền 

Trong Tháng Công nhân, với sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng tổ chức 1.422 cuộc đối thoại giữa Công đoàn - chính quyền, người sử dụng lao động - người lao động với 51.716 công nhân lao động tham gia. Trong đó, 24 cuộc đối thoại ở cấp trên cơ sở, 1.398 cuộc đối thoại ở cấp cơ sở. Thông qua các cuộc đối thoại, nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai Chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 1; tặng Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động tại 15 doanh nghiệp, đơn vị. Tổ chức 10 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho 865 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Qua đó, giúp cán bộ, công nhân viên chức lao động nắm bắt được những kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và nắm bắt được những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động để có cách phòng, tránh hiệu quả hơn.

Luôn là địa phương dẫn đầu toàn quốc về số người tham gia trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khẩn trương ban hành kế hoạch hướng dẫn, phân bổ số lượng tới các cấp Công đoàn triển khai thực hiện; thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến” cấp thành phố và cấp trên trực tiếp cơ sở để kịp thời hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động thao tác đăng ký các sáng kiến tham gia chương trình; thiết kế video, hình ảnh thao tác để hướng dẫn cách đăng nhập và nộp sáng kiến tham gia chương trình dễ hiểu, đơn giản...

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Khôi
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Kết quả, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu toàn quốc về số người tham gia. Sau hơn 140 ngày chính thức phát động và tiến hành cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, gián đoạn do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, Chương trình đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 đề ra. Tính đến 24h00 ngày 31.5.2022, đã có 56.106 sáng kiến gửi tham gia chương trình, đạt 108% kế hoạch giai đoạn 1 (vượt 4.106 sáng kiến) và đạt 94% chỉ tiêu toàn bộ chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ, kỹ thuật, phòng chống COVID-19… Trong đó, đã có rất nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao kết quả Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đạt được trong Tháng Công nhân và giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tập trung thực hiện các hoạt động Công đoàn trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Một trong những vấn đề mà Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra với Công đoàn Hà Nội là cần có sự chuyển biến mạnh mẽ tư duy về hoạt động Công đoàn, đó là các hoạt động được đông đảo đoàn viên, người lao động đón nhận, cùng thực hiện, mang lại kết quả trực tiếp mà mọi người đều nhận thấy rõ ràng. Do vậy, các cấp công đoàn cần nghiên cứu kỹ lưỡng để chọn việc cần làm bằng các chương trình hoạt động với mục tiêu cụ thể, sát hợp nhu cầu thực tiễn; khi đánh giá kết quả hoạt động cần đặt trọng tâm vào mục tiêu đạt được, sự lan tỏa để nhận ra rõ hơn hiệu quả thật sự.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải: Nếu như chương trình là hoạt động đầu tiên chọn tỉ lệ đoàn viên tham gia làm mục tiêu phấn đấu thì Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên đăng ký thực hiện và giao nhiệm vụ cho công đoàn trực thuộc với mức độ cao hơn. Sự nhạy bén, quyết tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã gặt hái thành công, không chỉ ở kết quả đạt 94% chỉ tiêu toàn bộ chương trình do Tổng Liên đoàn giao mà còn tạo ra lực hút cùng thi đua của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Với sự quyết tâm và đồng lòng, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo  đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến 24h ngày 31.5.2022, đã có 2.193 sáng kiến được cập nhật lên Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1.

Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng LĐLĐVN: Vượt 100% chỉ tiêu sáng kiến của giai đoạn 1

Ngọc Tú |

Sau hơn 6 tháng phát động, Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Hơn 600.000 sáng kiến, cải tiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến đến ngày 31.5.2022 - kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình.

Đẩy mạnh về chất lượng Chương trình “1 triệu sáng kiến”

đình trọng |

Những ngày tháng 5.2022, người lao động và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương ra sức thi đua sản xuất, phục hồi kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát động Tháng Công nhân năm 2022 và cũng là tháng cao điểm triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Với sự quyết tâm và đồng lòng, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo  đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến 24h ngày 31.5.2022, đã có 2.193 sáng kiến được cập nhật lên Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1.

Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng LĐLĐVN: Vượt 100% chỉ tiêu sáng kiến của giai đoạn 1

Ngọc Tú |

Sau hơn 6 tháng phát động, Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Hơn 600.000 sáng kiến, cải tiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến đến ngày 31.5.2022 - kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình.

Đẩy mạnh về chất lượng Chương trình “1 triệu sáng kiến”

đình trọng |

Những ngày tháng 5.2022, người lao động và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương ra sức thi đua sản xuất, phục hồi kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát động Tháng Công nhân năm 2022 và cũng là tháng cao điểm triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).