Hà Nội: Đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với CNVCLĐ năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với công nhân, viên chức, lao động huyện năm 2022.

Gần 300 công nhân viên chức lao động dự và trực tiếp đối thoại với người đứng đầu chính quyền. Bà Nguyễn Thị Thủy – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với công nhân, viên chức, lao động được thực hiện và duy trì hàng năm. Thông qua đối thoại, người đứng đầu chính quyền trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của công nhân, viên chức, lao động.

Qua hơn 1 tháng triển khai, Ban tổ chức nhận được 681 lượt ý kiến. Sau khi sàng lọc các ý kiến trùng lặp, Liên đoàn Lao động huyện đã tổng hợp 487 kiến liên quan đến các nhiều lĩnh vực và đề xuất người đứng đầu chính quyền huyện trao đổi, giải quyết.

Tại đối thoại, Ban tổ chức đã ghi nhận 34 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp tập trung vào các lĩnh vực: Giao thông, môi trường, điện sản xuất, nước sạch sinh hoạt; thực hiện Quy chế dân chủ; chính sách Bảo hiểm xã hội; chính sách hỗ trợ COVID-19...

Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo chỉ đạo các phòng ban liên quan giải đáp các ý kiến, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động cũng như những vướng mắc tại cơ sở ngay tại buổi đối thoại. Những ý kiến, đề xuất không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, huyện tiếp thu để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải đáp. Đối với những vấn đề cần phải có thời gian xác minh, làm rõ, lãnh đạo huyện giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phê duyệt Đề án kết nạp NLĐ nhận khoán vào CĐ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ban hành Quyết định số 300/QĐ-CĐN phê duyệt Đề án kết nạp người lao động nhận khoán vào Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động trong Tháng Công nhân

Hải Anh |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Quản lý Dự án Khí đã triển khai các hoạt động thúc đẩy thi đua sản xuất, các chương trình an sinh xã hội cũng như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm gây dựng phong trào trong đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ đối thoại với công nhân

Hà Anh |

Thái Nguyên - Thực hiện Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên và nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động… LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động trên địa bàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phê duyệt Đề án kết nạp NLĐ nhận khoán vào CĐ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ban hành Quyết định số 300/QĐ-CĐN phê duyệt Đề án kết nạp người lao động nhận khoán vào Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động trong Tháng Công nhân

Hải Anh |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Quản lý Dự án Khí đã triển khai các hoạt động thúc đẩy thi đua sản xuất, các chương trình an sinh xã hội cũng như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm gây dựng phong trào trong đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ đối thoại với công nhân

Hà Anh |

Thái Nguyên - Thực hiện Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên và nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động… LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động trên địa bàn.