Đơn vị đầu tiên của Hà Nội ký Thoả ước lao động tập thể nhóm

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã triển khai thực hiện mô hình ký Thoả ước lao động tập thể nhóm. Đây là đơn vị đầu tiên của Hà Nội thực hiện mô hình mới này nhằm đem lại nhiều quyền lợi cao hơn luật định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời là cơ sở để xây dựng quan hệ lao động hài hoà, bền vững.

15 doanh nghiệp Hệ thống Nicotex (thuộc Liên đoàn Lao động quận Long Biên) đóng trên các địa bàn Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Dương, Đắk Lắk, Gia Lai, Long An, Cần Thơ đã thống nhất, ký kết Thoả ước lao động tập thể nhóm.

Theo Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết, người sử dụng lao động tại 15 doanh nghiệp phải đảm bảo việc làm cho người lao động trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ 100% học phí khi người lao động tham gia các khóa học nghề phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và cam kết làm việc tại doanh nghiệp sau khi học nghề từ 3 năm trở lên.

Thỏa ước cũng  quy định thời gian làm việc của người lao động là 7,5 giờ/1 ngày và thời gian còn lại là 30 phút sẽ tạo điều kiện cho người lao động nghe tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, luyện tập bảo vệ sức khỏe và vệ sinh văn phòng, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ngoài những ngày nghỉ việc riêng, ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật, người lao động tại 15 doanh nghiệp còn được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong một số trường hợp cụ thể.

Để động viên người lao động gắn bó lâu dài với công ty, ngoài tiền lương và chính sách tăng lương, người sử dụng lao động sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động các khoản trợ cấp lưu trú; thâm niên (mỗi năm người lao động được trợ cấp 1% lương cơ bản, áp dụng đối với người lao động làm việc từ năm thứ 4 trở đi); phụ cấp đắt đỏ. Thỏa ước quy định các công ty trích 20% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ phúc lợi để đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động thông qua các hình thức như thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.

Hàng tháng (hoặc quý), người sử dụng lao động bố trí ít nhất 2 giờ để Công đoàn cơ sở tổ chức hội họp, sinh hoạt, triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục cần thiết cho công nhân lao động. Khi Công đoàn cơ sở kiến nghị những yêu cầu của tập thể lao động tại công ty, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn cơ sở xem xét và trả lời kiến nghị trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận kiến nghị. Thỏa ước quy định rõ, người sử dụng lao động phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua; hỗ trợ 100% chi phí để Công đoàn cơ sở tổ chức và khen thưởng các phong trào thi đua…

Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã vận động 15 lãnh đạo doanh nghiệp cùng với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Nicotex ký Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp từ năm 2021 với nhiều điều khoản cao hơn Luật Lao động, có lợi hơn cho người lao động. Đây là mô hình mới mà Liên đoàn Lao động quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trong thành phố Hà Nội triển khai thực hiện. Qua đó tạo cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

26 đoàn viên, người lao động được Công đoàn huyện hỗ trợ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ cho biết, đã trao hỗ trợ cho 26 trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phúc Thọ theo Hướng dẫn 23/HD-LĐLĐ ngày 17.12.2021 của Liên đoàn Lao động thành phố.

Thu nhập bình quân Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào là 7,2 triệu đồng

Hải Anh |

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng sự gắn kết của chuyên môn, Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên đã khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân năm 2021 trong toàn Chi nhánh là 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Liên đoàn Lao động huyện đạt 230% ký mới Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội - Trong công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động, thương lượng mới 23/10 Thỏa ước lao động tập thể, đạt 230% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội giao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

26 đoàn viên, người lao động được Công đoàn huyện hỗ trợ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ cho biết, đã trao hỗ trợ cho 26 trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phúc Thọ theo Hướng dẫn 23/HD-LĐLĐ ngày 17.12.2021 của Liên đoàn Lao động thành phố.

Thu nhập bình quân Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào là 7,2 triệu đồng

Hải Anh |

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng sự gắn kết của chuyên môn, Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên đã khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân năm 2021 trong toàn Chi nhánh là 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Liên đoàn Lao động huyện đạt 230% ký mới Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội - Trong công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động, thương lượng mới 23/10 Thỏa ước lao động tập thể, đạt 230% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội giao.