Đoàn viên Công đoàn huyện Mê Linh nhận hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Nằm trong các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tổ chức trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn năm 2022 cho chị Nguyễn Thị Thanh - đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim.

Chị Nguyễn Thị Thanh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Gia đình chị có 05 thành viên, chị Thanh là lao động chính, lương thấp. Chồng chị ốm đau bệnh tật, dù đã cố gắng lo thuốc thang, chạy chữa nhưng tới năm 2019 chồng chị đã mất. Hiện nay, chị Thanh đang ở cùng bố mẹ già, hay ốm đau bệnh tật và 02 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Gia đình chị ở trong ngôi nhà xây dựng từ năm 2006, đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng do kinh tế khó khăn nên không có điều kiện sửa chữa. Ngày 11.2.2022, sau một trận mưa lớn, toàn bộ mái nhà với diện tích 70m2 bị sập và hư hại. Thấu hiểu hoàn cảnh và nguyện vọng của đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở lập hồ sơ báo cáo, đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Thanh.

Sau khi nhận được thông báo hỗ trợ kinh phí của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện đã tận tình hỗ trợ Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim và bản thân đoàn viên Nguyễn Thị Thanh trong việc khảo sát, thiết kế, thi công đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu. Đến nay sau hai tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Tại buổi trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 30 triệu đồng; Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh hỗ trợ 3,5 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mê Linh hỗ trợ 3 triệu đồng, Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim hỗ trợ 7 triệu đồng; gia đình, họ hàng hỗ trợ 75,5 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ kinh phí để chị Thanh sửa chữa nhà là 119 triệu đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp CĐ trong công tác Dân số

Kiều Vũ |

Hà Nội – Một trong những yêu cầu của việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội là nâng cao ý thức, trách nhiệm của ng­ười đứng đầu các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động trong việc chấp hành nghiêm chỉnh chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Trao hỗ trợ người lao động tuyến Đường sắt phía Tây nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, nhân dịp Tháng Công nhân, lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động trên tuyến đường sắt phía Tây.

LĐLĐ huyện Mê Linh sẽ đề nghị khen thưởng 1 công nhân giỏi cấp thành phố

Hải Anh |

Hà Nội – Trong kế hoạch  tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động huyện Mê Linh năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện dự kiến tổ chức tuyên dương khen thưởng “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19.5.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp CĐ trong công tác Dân số

Kiều Vũ |

Hà Nội – Một trong những yêu cầu của việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội là nâng cao ý thức, trách nhiệm của ng­ười đứng đầu các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động trong việc chấp hành nghiêm chỉnh chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Trao hỗ trợ người lao động tuyến Đường sắt phía Tây nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, nhân dịp Tháng Công nhân, lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động trên tuyến đường sắt phía Tây.

LĐLĐ huyện Mê Linh sẽ đề nghị khen thưởng 1 công nhân giỏi cấp thành phố

Hải Anh |

Hà Nội – Trong kế hoạch  tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động huyện Mê Linh năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện dự kiến tổ chức tuyên dương khen thưởng “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19.5.