Cụ thể hoá tiêu chí “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

Kiều Vũ |

Trao đổi về công tác chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ông Nguyễn Đình Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội kiến nghị xem xét điều chỉnh, cụ thể hoá các tiêu chí “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” để phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở nhất là tại các doanh nghiệp FDI.

Trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, nội dung thi đua “Giỏi việc nước” không chỉ được gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” mà còn được Công đoàn cơ sở cụ thể hóa để phù hợp với từng loại hình khác nhau. Khối hành chính sự nghiệp, lao động giỏi gắn với xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.

Khối sản xuất kinh doanh là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc công ty, đảm việc nhà”, “Thi đua nỗ lực vượt khó, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19”.

Với nội dung thi đua “Đảm việc nhà”, chị em khéo léo sắp xếp khoa học, vận dụng linh hoạt sáng tạo, huy động được các thành viên trong gia đình cùng tham gia chia sẻ công việc gia đình, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đặc biệt, người sử dụng lao động đã chủ động cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí khen thưởng động viên kịp thời và đưa kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” thành tiêu chí xét nâng bậc lương trước thời hạn cho nữ công nhân lao động.

Chính vì thế hàng năm số nữ công nhân lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp đều tăng lên. Năm 2021 đã có 9.326 nữ công nhân lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” các cấp. Các chị  là những bông hoa đẹp của phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Hiện Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đang quản lý trực tiếp 314 Công đoàn cơ sở với 145.423 lao động, trong đó  91.672 lao động nữ. Số đoàn viên Công đoàn là 135.460 người, trong đó có 88.161 đoàn viên nữ.

Từ thực tiễn tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân lao động những năm qua, ông Nguyễn Đình Thắng đề xuất xem xét điều chỉnh, cụ thể hoá các tiêu chí “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” để phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở nhất là tại các doanh nghiệp FDI. Hàng năm tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết phong trào, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm động viên thúc đẩy, lan tỏa phong trào đạt hiệu quả cả chiều rộng và chiều sâu.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực trình độ, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có đủ khả năng tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn về công tác vận động nữ công nhân lao động, đặc biệt là công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ công nhân lao động...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tuần lễ áo dài trong công nhân viên chức lao động quận Long Biên

Hải Anh |

Hà Nội - "Tuần lễ áo dài" năm 2022 đang nhận được sự hưởng ứng đông đảo của nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận Long Biên. Bằng những hành động và việc làm thiết thực, các đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo nhằm giữ gìn áo dài - nét văn hóa truyền thống.

Công đoàn Hà Nội sẽ tuyên dương 100 công nhân giỏi năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết năm 2022 sẽ tuyên dương 100 công nhân trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đạt tiêu chí Công nhân giỏi theo quy định của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tuyển điền kinh lựa chọn vận động viên dự SEA Games theo tiêu chí nào?

MINH PHONG |

Các vận động viên sẽ tranh tài ở giải điền kinh tiền SEA Games 31 với mức yêu cầu thành tích cao để lựa chọn những thành viên xuất sắc nhất tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuần lễ áo dài trong công nhân viên chức lao động quận Long Biên

Hải Anh |

Hà Nội - "Tuần lễ áo dài" năm 2022 đang nhận được sự hưởng ứng đông đảo của nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận Long Biên. Bằng những hành động và việc làm thiết thực, các đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo nhằm giữ gìn áo dài - nét văn hóa truyền thống.

Công đoàn Hà Nội sẽ tuyên dương 100 công nhân giỏi năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết năm 2022 sẽ tuyên dương 100 công nhân trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đạt tiêu chí Công nhân giỏi theo quy định của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tuyển điền kinh lựa chọn vận động viên dự SEA Games theo tiêu chí nào?

MINH PHONG |

Các vận động viên sẽ tranh tài ở giải điền kinh tiền SEA Games 31 với mức yêu cầu thành tích cao để lựa chọn những thành viên xuất sắc nhất tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.