Công đoàn nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội -  Công đoàn Trường THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức đã nhận đỡ đầu em Phạm Thị Lan, học sinh lớp 6A3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ hàng tháng là 300.000 đồng và toàn bộ đóng góp, chi phí trong học tập từ tháng 2.2022 đến khi em học hết lớp 9. Tổng số tiền ước tính là 11.700.000 đồng.

Em Phạm Thị Lan sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Một mình mẹ em vất vả nuôi con, lai thường xuyên đau yếu. Hai mẹ con ở trong căn nhà cấp bốn rộng hơn 10m2 đã cũ nát, mùa hè thì vô cùng nắng nóng, mùa đông giá rét. Gia đình em thuộc hộ nghèo của xã. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Lan luôn nghe lời mẹ cố gắng vươn lên trong học tập và đạt danh hiệu học sinh tiến tiến.

Trong thời gian chống dịch COVID-19 vừa qua, mẹ Lan đột ngột qua đời, để lại em không nơi nương tựa. Lãnh đạo nhà trường cùng Công đoàn và thầy cô giáo Trường THCS Lê Thanh đã kịp thời đến động viên, giúp đỡ để Lan vơi đi nỗi mất mát không gì đong đếm.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 6A3 cũng đứng ra kêu gọi, vận động các mạnh thường quân giúp đỡ em Lan vượt qua khó khăn. Đến nay đã quyên góp được số tiền ủng hộ là 36.600.000 đồng. Số tiền này được gửi sổ tiết kiệm tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Lê Thanh.

Để động viên, giúp đỡ Phạm Thị Lan vượt khó khăn, tiếp tục học tập, Công đoàn Trường THCS Lê Thanh đã nhận đỡ đầu em Lan. Ước tính tổng số tiền hỗ trợ hàng tháng từ tháng 2.2022 đến khi Lan học hết lớp 9 là 11.700.000 đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cơ cấu Giải thưởng Nguyễn Văn Linh dành 50% cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2020 - 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III năm 2022 do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải ký. Trong cơ cấu xét chọn, có ít nhất 50% là cán bộ Công đoàn cơ sở.

Vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022 – 2026, với một trong những nội dung là thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 24.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cơ cấu Giải thưởng Nguyễn Văn Linh dành 50% cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2020 - 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III năm 2022 do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải ký. Trong cơ cấu xét chọn, có ít nhất 50% là cán bộ Công đoàn cơ sở.

Vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022 – 2026, với một trong những nội dung là thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 24.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.