Công đoàn luôn bên người lao động để phong trào thi đua đạt hiệu quả

Hải Anh |

Để khơi dậy khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng đạt thành tích thi đua trong đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã có những hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện, các cấp công đoàn trong toàn huyện ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hưởng ứng các phong trào thi đua do trung ương, thành phố Hà Nội và huyện phát động.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà", “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa“; “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”; “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”... được cụ thể hoá với thực tế của đơn vị để tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tự tin tham gia.

Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng trao các danh hiệu thi đua nhân kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: CĐH
Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng trao các danh hiệu thi đua nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: CĐH

Đặc biệt nhiều phong trào thi đua được gắn với Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã khơi dậy khả năng sáng tạo, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phấn đấu cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng qua đó phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao trình độ, tay nghề của công nhân viên chức lao động, giúp cơ quan, doanh nghiệp vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất. Điều quan trọng là từ đó tạo việc làm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Qua các phong trào đã xuất hiện những tập thể, cá nhân, công nhân giỏi tiêu biểu như đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Bảo Minh Châu Trần Thế Chuyền đạt giải Nhất nghề Điện công nghiệp tại Hội thi Thợ giỏi cấp huyện năm 2022; chị Đào Thị Hồng Bích, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH D-Code,đạt giải Nhất Hội thi thợ giỏi nghề May công nghiệp cấp huyện; anh Đỗ Trọng Cường - đoàn viên Công đoàn Hợp tác xã Công nghiệp cơ khí Đồng Tháp có sáng kiến về mối hàn không tạo ra gỉ, làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng, đạt giải Nhất nghề Hàn Tig tại Hội thi thợ giỏi cấp huyện…

Những thành tích trên, ngoài sự nỗ lực của cá nhân mỗi đoàn viên, người lao động thì cách thức tổ chức các phong trào thi đua của Công đoàn chính là cơ sở và động lực cho họ. Công đoàn không chỉ phối hợp tốt với chính quyền và thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên, người lao động tiếp cận, tham gia thi đua.

Hơn thế, mỗi đoàn viên, người lao động khi có sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong thi đua đều được khen thưởng kịp thời, từ đó cải thiện thu nhập và làm lợi cho doanh nghiệp. Chính lợi ích từ các thành tích trong thi đua do Công đoàn phát động, tổ chức là một trong những yếu tố quan trọng để đoàn viên, người lao động tích cực sáng tạo, đóng góp trí tuệ cho đơn vị.

Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Trong đó biểu dương 41 người đạt danh hiệu Công nhân giỏi; 41 người đạt danh hiệu sáng kiến – sáng tạo; 22 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu; khen thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2021; trao hỗ trợ học bổng cho 6 cháu là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tổ chức khen thưởng, gồm trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho 1 tập thể và 1 cá nhân; tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tới 16 tập thể, 8 cá nhân.

CĐ Các KCN và Chế xuất Hà Nội kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 23.7. Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Tới dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, lãnh đạo ban Quản lý Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, đại diện các doanh nghiệp, các cán bộ Công đoàn qua từng thời kỳ và đông đảo đoàn viên Công đoàn.

Phong trào thi đua “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng” của PVEP

Hải Anh |

Hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và phong trào thi đua Lao động sáng tạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công đoàn PVEP  phát động phong trào thi đua “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tổ chức khen thưởng, gồm trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho 1 tập thể và 1 cá nhân; tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tới 16 tập thể, 8 cá nhân.

CĐ Các KCN và Chế xuất Hà Nội kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 23.7. Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Tới dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, lãnh đạo ban Quản lý Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, đại diện các doanh nghiệp, các cán bộ Công đoàn qua từng thời kỳ và đông đảo đoàn viên Công đoàn.

Phong trào thi đua “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng” của PVEP

Hải Anh |

Hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và phong trào thi đua Lao động sáng tạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công đoàn PVEP  phát động phong trào thi đua “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”.