Công đoàn Hà Nội trao quà Tết cho công nhân Khu công nghiệp

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 25.1, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trực tiếp đến thăm, nắm bắt tình hình quan hệ lao động tại Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam, Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sau khi nghe thông tin nhanh của Công ty về việc chăm lo Tết cho người lao động, ông Phạm Quang Thanh đánh giá mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế nhưng Công ty vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động; Công đoàn Công ty đã phát huy được vai trò chăm lo cho đoàn viên, người lao động và triển khai các hoạt động bài bản, nề nếp, phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp; lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, ủng hộ hoạt động Công đoàn.

Trong đó dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam và Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam đều phối hợp chặt chẽ cùng với Công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua việc thăm hỏi, tặng quà Tết; tổ chức tiệc Tất niên cuối năm; chi trả lương, thưởng Tết; lì xì đầu năm... Tại Công ty TNHH Yamaha Moto Việt Nam mỗi người lao động được thưởng Tết 2 tháng lương cùng túi quà Tết trị giá 350.000 đồng…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng đề nghị thời gian tới, Công đoàn Công ty tiếp tục duy trì hoạt động và chú trọng đổi mới công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là lao động nữ để người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy của Công ty và chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề để góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng mỗi doanh nghiệp 1 thùng quà Tết và 50 suất quà cho 50 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 350.000 đồng.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác trợ cấp xã hội, không để ai không có Tết

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát tình hình, bảo đảm chăm lo người dân đón Tết, không để ai không có Tết; làm tốt công tác trợ cấp xã hội, sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng chính sách, khó khăn.

Thăm, tặng quà Tết người lao động khó khăn huyện Gia Lâm

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà Vũ Thị Lưu Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội đến thăm, tặng quà Tết cho 100 công nhân lao động Công ty Môi trường đô thị Gia Lâm và Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành (huyện Gia Lâm).

Mức lương trong 5 bảng lương mới 2024 được xây dựng thế nào?

Nhóm PV |

Tại nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã hướng dẫn xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế 5 bảng lương mới từ 1.7.2024.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phạm Đông |

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa Tết phục vụ người dân ở ngoại thành

MINH QUÂN |

TPHCM tổ chức điểm bắn pháo hoa tại 11 điểm, tăng 3 điểm so với kế hoạch trước đó nhằm phục vụ người dân sinh sống tại ngoại thành.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác trợ cấp xã hội, không để ai không có Tết

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát tình hình, bảo đảm chăm lo người dân đón Tết, không để ai không có Tết; làm tốt công tác trợ cấp xã hội, sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng chính sách, khó khăn.

Thăm, tặng quà Tết người lao động khó khăn huyện Gia Lâm

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà Vũ Thị Lưu Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội đến thăm, tặng quà Tết cho 100 công nhân lao động Công ty Môi trường đô thị Gia Lâm và Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành (huyện Gia Lâm).

Mức lương trong 5 bảng lương mới 2024 được xây dựng thế nào?

Nhóm PV |

Tại nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã hướng dẫn xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế 5 bảng lương mới từ 1.7.2024.