Có giải pháp nâng cao hiệu quả Công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức giao ban hoạt động Công đoàn khối ngoài nhà nước để triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn quý II/2022. Một trong những nhiệm vụ đề ra là có những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

Theo đánh giá, những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn khối ngoài nhà nước đã được triển khai đạt kết quả như tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình An” 2022 và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị ký 9 Thỏa ước lao động tập thể; xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động theo Bộ Luật Lao động năm 2019. Triển khai 01 “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động”, được mua sản phẩm với giá ưu đãi. Triển khai và đăng ký mô hình Dân vận khéo; đăng ký doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Công đoàn khối ngoài nhà nước còn tổ chức phát động thi đua trong đoàn viên, người lao động đơn vị năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Tham gia phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa hoạt động sản xuất kinh doanh...

Đối với nhiệm vụ quý II/2022, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận đề nghị đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nỗ lực hơn nữa, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù của doanh nghiệp để cùng lãnh đạo doanh nghiệp sớm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị, của tổ chức Công đoàn; phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; tổ chức tốt các hoạt động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh tuyên truyền kết nạp đoàn viên Công đoàn đối với người lao động chưa tham gia hoạt động Công đoàn; có những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ hội nghị cán bộ công chức viên chức đạt 100%

Hải Anh |

Hà Nội - Trong quý I.2022, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Do đó, đến nay 157/157 đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, đạt tỉ lệ 100%.

Khởi động Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” khu vực phía Nam

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp Công đoàn Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức khởi động Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” khu vực phía Nam.

Phân vùng hạn chế xe máy ở Hà Nội: Tập trung nhóm giải pháp "kéo, đẩy"

Phạm Đông |

Hà Nội đặt ra thời điểm hạn chế xe máy vào năm 2025, cần tập trung những nhóm giải pháp "vừa kéo - vừa đẩy", tức là kéo phương tiện cá nhân xuống và đẩy phương tiện công cộng lên. Ưu tiên hơn cho giải pháp "đẩy" để tạo điều kiện thực hiện giải pháp "kéo". Bởi trong phát triển vận tải hành khách công cộng thì 5 năm tới, xe buýt vẫn giữ vai trò trung tâm.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tỉ lệ hội nghị cán bộ công chức viên chức đạt 100%

Hải Anh |

Hà Nội - Trong quý I.2022, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Do đó, đến nay 157/157 đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, đạt tỉ lệ 100%.

Khởi động Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” khu vực phía Nam

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp Công đoàn Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức khởi động Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” khu vực phía Nam.

Phân vùng hạn chế xe máy ở Hà Nội: Tập trung nhóm giải pháp "kéo, đẩy"

Phạm Đông |

Hà Nội đặt ra thời điểm hạn chế xe máy vào năm 2025, cần tập trung những nhóm giải pháp "vừa kéo - vừa đẩy", tức là kéo phương tiện cá nhân xuống và đẩy phương tiện công cộng lên. Ưu tiên hơn cho giải pháp "đẩy" để tạo điều kiện thực hiện giải pháp "kéo". Bởi trong phát triển vận tải hành khách công cộng thì 5 năm tới, xe buýt vẫn giữ vai trò trung tâm.