CNLĐ nhận hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn: Muốn gắn bó lâu dài với công ty

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 31.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã đến thăm và trao quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam được nhận hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn.

Chị Vũ Thị Xiêm có 11 năm làm cho Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, hoàn cảnh khó khăn. Chị Xiêm là mẹ đơn thân, con 6 tuổi thường xuyên đi viện; bố mẹ chị đã già, chỉ làm nông và bện chổi. Mọi chi tiêu trong gia đình chủ yếu trông vào 9 triệu đồng thu nhập hàng tháng của chị Xiêm.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải (thứ nhất từ trái sang) và ông Akira Kikuchi - Giám đốc điều hành Công ty Điện Stanley Việt Nam (thứ nhất từ phải sang) thăm nhà chị Xiêm. Ảnh: Kiều Vũ
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải (thứ nhất từ trái sang) và ông Akira Kikuchi - Giám đốc điều hành Công ty Điện Stanley Việt Nam (thứ nhất từ phải sang) thăm nhà chị Xiêm. Ảnh: Kiều Vũ

Với sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn, tiền tích luỹ của cá nhân và vay mượn họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, chị Xiêm đã xây được căn nhà 1 tầng gồm bếp, hai phòng ngủ với tổng chi phí 298 triệu đồng. Trong đó, tiền hỗ trợ từ các đơn vị là 85 triệu đồng. Căn nhà Mái ấm Công đoàn của chị Xiêm còn được sự hỗ trợ từ đơn vị sơn tường và thiết bị vệ sinh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ. Ảnh: Kiều Vũ
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ. Ảnh: Kiều Vũ

Thăm hỏi, động viên chị Xiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải mong muốn chị giữ gìn sức khoẻ, tiết kiệm tiền để có thể trả số tiền vay mượn xây nhà trong vòng 5 năm tới như dự định.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đánh giá cao việc các cấp Công đoàn đã phối hợp, kêu gọi được nhiều nguồn hỗ trợ cho đoàn viên xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho chị Xiêm và gia đình.

Xúc động trước trước sự hỗ trợ của các đơn vị, chị Xiêm chia sẻ mong muốn gắn bó lâu dài với công ty. “Tôi muốn làm việc tại công ty đến khi nào không làm việc được nữa mới thôi. Việc các cấp Công đoàn và công ty hỗ trợ để tôi xây được căn nhà này chính là nguồn động viên để tôi vượt qua khó khăn của bản thân và nỗ lực hơn nữa trong công việc” - chị Xiêm nói.

Ông Akira Kikuchi - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam - trao hỗ trợ cho chị Xiêm. Ảnh: Kiều Vũ
Ông Akira Kikuchi - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam - trao hỗ trợ cho chị Xiêm. Ảnh: Kiều Vũ

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể cho hay, hàng năm, Công đoàn rà soát công nhân lao động để thực hiện chính sách hỗ trợ với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2022, có 2 đoàn viên Công đoàn được hỗ trợ là chị Vũ Thị Xiêm được hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn và một giáo viên Trường Mầm mon Phú Thị được hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn.

Trong số tiền hỗ trợ có Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ 40 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hỗ trợ 15 triệu đồng, Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan (đơn vị ký thoả thuận phúc lợi đoàn viên với Liên đoàn Lao động huyện) hỗ trợ 10 triệu đồng...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cty TNHH Điện Stanley VN vượt chỉ tiêu 408% Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 31.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải dự Sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam. Đây là đơn vị vượt chỉ tiêu 408% Chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 1.

LĐLĐ quận Cầu Giấy tiếp nhận 870 đoàn viên Công đoàn Lớp đoàn viên Tháng 5

Kiều Vũ |

Hà Nội – Trong tháng 5 Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã thành lập được 5 Công đoàn cơ sở với 229 đoàn viên; tuyên truyền vận động 12 Công đoàn cơ sở kết nạp Lớp đoàn viên Tháng 5 với 870 đoàn viên. Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức tiếp nhận Quyết định kết nạp số đoàn viên này.

Đoàn viên Công đoàn huyện Mê Linh nhận hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Nằm trong các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tổ chức trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn năm 2022 cho chị Nguyễn Thị Thanh - đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Cty TNHH Điện Stanley VN vượt chỉ tiêu 408% Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 31.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải dự Sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam. Đây là đơn vị vượt chỉ tiêu 408% Chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 1.

LĐLĐ quận Cầu Giấy tiếp nhận 870 đoàn viên Công đoàn Lớp đoàn viên Tháng 5

Kiều Vũ |

Hà Nội – Trong tháng 5 Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã thành lập được 5 Công đoàn cơ sở với 229 đoàn viên; tuyên truyền vận động 12 Công đoàn cơ sở kết nạp Lớp đoàn viên Tháng 5 với 870 đoàn viên. Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức tiếp nhận Quyết định kết nạp số đoàn viên này.

Đoàn viên Công đoàn huyện Mê Linh nhận hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Nằm trong các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tổ chức trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn năm 2022 cho chị Nguyễn Thị Thanh - đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim.