Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ 4 đơn vị y tế dịp Tết cổ truyền

Hải Anh |

Hà Nội - Nằm trong chương trình thăm, động viên các đơn vị tuyến đầu chống dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 14.1, ông Nguyễn Phi Thường – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, trao quà cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại 4 đơn vị.

Trao đổi tại buổi đến thăm, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm và Trung tâm Cấp cứu 115 đã thông tin nhanh về công tác phòng, chống dịch của đơn vị trong thời gian qua và công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác phòng, chống dịch cũng cực kỳ gian nan, vất vả. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đã nỗ lực cống hiến không mệt mỏi trên “mặt trận” phòng, chống dịch đầy cam go thách thức này. Tuy khó khăn chồng chất khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế, lực lượng y tế mỏng, nhất là ở tuyến cơ sở, song với tinh thần trách nhiệm cao của người chiến sĩ áo trắng, lực lượng y tế tuyến đầu đã đóng góp không nhỏ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ đô.

Chia sẻ và trân trọng cảm ơn sự cống hiến, hi sinh của đội ngũ y, bác, sĩ nhân viên y tế trong thời gian qua, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cá nhân và tập thể đơn vị. “Dù ở công tác thăm, khám, chữa bệnh như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hay khoanh vùng, xét nghiệm, tiêm chủng như Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm thì các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, vì cộng đồng, vì sức khỏe của nhân dân và sự bình an của xã hội” – ông Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Nắm bắt thực tế đó, thời gian qua Công đoàn Hà Nội đã thường xuyên động viên, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch COVID-19, trong đó đặc biệt quan tâm đến các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Theo thống kê trong năm 2021, Công đoàn Thành phố đã chi hơn 100 tỉ đồng, huy động xã hội hóa hơn 106 tỉ đồng cho các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trân trọng cảm ơn và đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp Công đoàn Thủ đô, đại diện lãnh đạo 4 Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trung tâm Cấp cứu 115 đã khẳng định sẽ động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên lạc quan, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng chính quyền và nhân dân sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Nhân dịp này, LĐLĐ thành phố tặng 50 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng cho 50 cán bộ, nhân viên y tế mỗi đơn vị thay cho lời tri ân và chúc mừng đầu xuân mới. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình thăm hỏi và động viên 25 đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19 nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (ngoài cùng bên phải) đã đến thăm, tặng quà cho Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn và Trung tâm y tế Hai Bà Trưng. Ảnh: Ngọc Ánh
Cùng ngày, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (ngoài cùng bên phải) đã đến thăm, tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn và Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng. Ảnh: Ngọc Ánh

Cùng ngày, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã đến thăm, tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn và Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chính sách đối với nhà giáo

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.1 các ông Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Trần Thế Cương - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, 2 bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy – Xuân bình an

Hải Anh |

Hà Nội – Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô bắt đầu triển khai tổ chức Chương trình Tết Sum vầy – Xuân bình an, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên nhưng luôn đem lại niềm vui cho người lao động.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Sẽ phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chính sách đối với nhà giáo

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.1 các ông Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Trần Thế Cương - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, 2 bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy – Xuân bình an

Hải Anh |

Hà Nội – Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô bắt đầu triển khai tổ chức Chương trình Tết Sum vầy – Xuân bình an, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên nhưng luôn đem lại niềm vui cho người lao động.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.