CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền công tác gia đình

Hải Anh |

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã biểu dương gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2022 và khen thưởng con cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt thành tích cao, con cán bộ, công chức, viên chức, lao động vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022.

Nhận thức vai trò to lớn của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, thời gian qua, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác gia đình cũng như công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó, phong trào xây dựng gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu được Công đoàn Viên chức Thành phố liên tục duy trì, đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua như: “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “người tốt việc tốt”, "giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị, thông qua giám sát việc làm, thu nhập, tiền lương, các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã tham mưu, đề xuất chuyên môn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lao động nữ cũng như làm tốt công tác xã hội, trợ giúp kịp thời để người lao động ổn định cuộc sống gia đình.

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình, đổi mới công tác vận động, động viên chị em tổ chức tốt cuộc sống gia đình, vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cộc sống đời thường để xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Với nhiều biện pháp thiết thực như trên, năm 2022 đã có 252 gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, lao động được các Công đoàn cơ sở biểu dương, khen thương cấp cơ sở. Các Công đoàn cơ sở đã lựa chọn 60 gia đình tiêu biểu đề nghị Công đoàn Viên chức Thành phố biểu dương khen thưởng.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 60 “Gia đình công chức, viên chức, lao động tiêu biểu” đồng thời tổng kết công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tuyên dương, khen thưởng 84 cháu đạt thành tích xuất sắc trong năm học cũng như hỗ trợ 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn và doanh nghiệp tặng quà con đoàn viên, người lao động khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Công ty TNHH Miwon Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trên 349 triệu đồng cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân Đường sắt

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết: Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, tổ chức 6 đoàn công tác có lãnh đạo Đảng, chuyên môn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đi kiểm tra điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn nghỉ của người lao động và trao hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc tại một số điểm.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. Đây là Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn và doanh nghiệp tặng quà con đoàn viên, người lao động khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Công ty TNHH Miwon Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trên 349 triệu đồng cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân Đường sắt

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết: Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, tổ chức 6 đoàn công tác có lãnh đạo Đảng, chuyên môn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đi kiểm tra điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn nghỉ của người lao động và trao hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc tại một số điểm.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. Đây là Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.