CĐ quận Nam Từ Liêm trao quà cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức đến thăm và trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trao 80 suất quà cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang được nuôi dạy tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội.

Đồng hành cùng chương trình, đại diện cho Công ty CP Sữa Hà Lan cũng trao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội một thùng quà gồm 24 hộp sữa Nano Curcumin tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Sau buổi trao quà, Liên đoàn Lao động quận và Công ty CP Sữa Hà Lan đã thăm hỏi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm; động viên cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng; hỗ trợ các cháu trong học tập, hướng nghiệp để các cháu được phát triển toàn diện.

Hiện nay Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 đang nuôi dạy 80 cháu bé có hoàn cảnh khó khăn và các cụ già không nơi nương tựa trên địa bàn quận.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội đã cảm ơn Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm và Công ty CP Sữa Hà Lan đã quan tâm tới các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và hoạt động nói chung của Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hà Nội chỉ đạo nóng vụ “Trục lợi từ các dự án đắp chiếu ở quận Nam Từ Liêm"

NHÓM PV |

Hà Nội - Sau khi loạt phóng sự của Báo Lao Động được đăng tải, nêu thực trạng nhiều cá nhân móc nối với một số cán bộ, công chức tại địa phương (trên địa bàn quận Nam Từ Liêm) để “hô biến”, “làm luật” và ngang nhiên sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP.Hà Nội - Lê Hồng Sơn đã đưa ra ý kiến chỉ đạo về vụ việc này.

Hội thi nghề giỏi công nhân viên chức lao động quận Nam Từ Liêm

Hải Anh |

Hà Nội - Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm (Thành phố Hà Nội) năm 2022 đã được Liên đoàn Lao động quận tổ chức với sự tham gia của 128 thí sinh. Khẩu hiệu của hội thi là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Nam Từ Liêm giỏi lý thuyết - vững thực hành - Nâng cao tay nghề - Năng suất vượt trội.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hà Nội chỉ đạo nóng vụ “Trục lợi từ các dự án đắp chiếu ở quận Nam Từ Liêm"

NHÓM PV |

Hà Nội - Sau khi loạt phóng sự của Báo Lao Động được đăng tải, nêu thực trạng nhiều cá nhân móc nối với một số cán bộ, công chức tại địa phương (trên địa bàn quận Nam Từ Liêm) để “hô biến”, “làm luật” và ngang nhiên sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP.Hà Nội - Lê Hồng Sơn đã đưa ra ý kiến chỉ đạo về vụ việc này.

Hội thi nghề giỏi công nhân viên chức lao động quận Nam Từ Liêm

Hải Anh |

Hà Nội - Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm (Thành phố Hà Nội) năm 2022 đã được Liên đoàn Lao động quận tổ chức với sự tham gia của 128 thí sinh. Khẩu hiệu của hội thi là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Nam Từ Liêm giỏi lý thuyết - vững thực hành - Nâng cao tay nghề - Năng suất vượt trội.