CĐ Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội kết nạp Lớp đoàn viên Tháng năm

Ngọc Ánh |

Hà Nội – Chiều 25.5, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hanwul Vina (khu công nghiệp Quang Minh) và kết nạp 120 đoàn viên Công đoàn Lớp đoàn viên Công đoàn Tháng năm.

Tại buổi lễ, ông  Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hanwul Vina và Quyết định kết nạp đoàn viên cho 120 công nhân lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn, đồng thời chỉ định Ban chấp hành lâm thời.

Ông Đinh Quốc Toản giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Ảnh: Ngọc Ánh
Ông Đinh Quốc Toản giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Ảnh: Ngọc Ánh

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Công đoàn cơ sở, ông Đinh Quốc Toản đề nghị thời gian tới Công đoàn Công ty tập trung hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; quy chế dân chủ; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên; động viên, khích lệ người lao động nỗ lực trong công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế tối đa hàng lỗi hỏng, đáp ứng yêu cầu của đối tác; phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, quan tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trước hết là thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại nơi làm việc, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cần tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn; nâng cao trình đội kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

120 người lao động Công ty TNHH Hanwul Vina tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Ngọc Ánh
120 người lao động Công ty TNHH Hanwul Vina tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Ngọc Ánh

Ông Đinh Quốc Toản đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  Công ty TNHH Hanwul Vina lâm thời chậm nhất không quá 12 tháng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất để bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn chính thức.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hanwul Vina được Ban lãnh đạo doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Ông Park Won Doo – Tổng giám đốc khẳng định: Công ty thành lập từ tháng 5 năm 2019. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc thành lập Công đoàn cơ sở bị hoãn cho tới ngày hôm nay. Ban lãnh đạo Công ty sẽ phối hợp, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn quan tâm đến quyền lợi tốt nhất cho đoàn viên, người lao động”.

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở  kết nạp Lớp đoàn viên  Công đoàn Tháng năm do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động nhằm góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2022 và chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ Đại hội XVI Công đoàn thành phố đã đề ra.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn NNPTNT Việt Nam làm việc với đơn vị vốn đầu tư nước ngoài

Hải Anh |

Với phương châm hướng về cơ sở, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã làm việc với Công ty Chè Phú Bền và Công ty Chè Phú Đa. Đây là hai đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài cùng đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Kết nạp lớp đoàn viên Công đoàn Tháng 5 và tư vấn pháp luật cho CNLĐ

Hải Anh |

Hà Nội – Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây tổ chức Lễ kết nạp lớp đoàn viên Công đoàn Tháng 5 và tuyên truyền tư vấn pháp luật cho công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn.

Hà Nội: Đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với CNVCLĐ năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với công nhân, viên chức, lao động huyện năm 2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn NNPTNT Việt Nam làm việc với đơn vị vốn đầu tư nước ngoài

Hải Anh |

Với phương châm hướng về cơ sở, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã làm việc với Công ty Chè Phú Bền và Công ty Chè Phú Đa. Đây là hai đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài cùng đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Kết nạp lớp đoàn viên Công đoàn Tháng 5 và tư vấn pháp luật cho CNLĐ

Hải Anh |

Hà Nội – Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây tổ chức Lễ kết nạp lớp đoàn viên Công đoàn Tháng 5 và tuyên truyền tư vấn pháp luật cho công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn.

Hà Nội: Đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với CNVCLĐ năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với công nhân, viên chức, lao động huyện năm 2022.