Cần thể hiện rõ vai trò chủ động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Trao đổi về hoạt động thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thế, bà Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho rằng cần thể hiện rõ vai trò chủ động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng như của Chủ tịch Công đoàn trong việc tham gia quá trình lấy ý kiến thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Tính đến nay trên địa bàn quận Long Biên đã có 210/231 Công đoàn cơ sở ký Thoả ước lao động tập thể, đạt 90,9%. Trong đó,  64,3% bản Thoả ước lao động tập thể chấm điểm đạt loại A, B. Liên đoàn Lao động quận đã đại diện cho người lao động ký Thoả ước lao động tập thể với 11 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

100% bản Thỏa ước có lợi hơn, đạt được nhiều điều khoản cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động, phù hợp với khả năng điều kiện của doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề như tiền lượng, chế độ phúc lợi, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, trợ cấp khó khăn đột xuất…

Thực tế cho thấy Thoả ước lao động tập thể có chất lượng sẽ là công cụ quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và giải quyết mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp, trong đó có những thỏa thuận với nội dung có lợi hơn cho người lao động và cao hơn quy định của pháp luật. Thương lượng tập thể được coi là chìa khóa giúp giảm thiểu và giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng tại doanh nghiệp.

Bà Hằng khẳng định việc nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thoả ước lao động tập thể là một nội dung trọng tâm trong hoạt động của Liên đoàn Lao động quận Long Biên trong nhiều năm nay.

Xuất phát từ thực tế vẫn tồn tại một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đưa ra những giải pháp để đổi mới, chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng Thoả ước lao động tập thể như thể hiện rõ vai trò chủ động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng như chủ tịch Công đoàn trong việc tham gia quá trình lấy ý kiến thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể; nội dung thương lượng cũng như những nội dung ký kết Thoả ước lao động tập thể phải cụ thể, bám sát vấn đề tiền lương, thưởng, trợ cấp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca, bảo đảm việc làm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, quy định với lao động nữ…; tăng cường tập huấn, tọa đàm trao đổi; kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

CĐCS phân công cán bộ có kiến thức công nghệ tập hợp sáng kiến

Kiều Vũ |

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn cơ sở của Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phân công cán bộ có kiến thức công nghệ tập hợp các sáng kiến/giải pháp trong đơn vị để cập nhật lên Chương trình.

Trao quà cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân

Mạnh Tùng |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, ngày 5.5, Đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động các đơn vị trong ngành.

Hoà Bình: Công đoàn ngành Công thương thành lập thêm công đoàn cơ sở

Phạm Cường |

Hoà Bình - Công đoàn ngành Công thương tỉnh Hoà Bình vừa công bố Quyết định thành lập thêm công đoàn cơ sở.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

CĐCS phân công cán bộ có kiến thức công nghệ tập hợp sáng kiến

Kiều Vũ |

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn cơ sở của Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phân công cán bộ có kiến thức công nghệ tập hợp các sáng kiến/giải pháp trong đơn vị để cập nhật lên Chương trình.

Trao quà cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân

Mạnh Tùng |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, ngày 5.5, Đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động các đơn vị trong ngành.

Hoà Bình: Công đoàn ngành Công thương thành lập thêm công đoàn cơ sở

Phạm Cường |

Hoà Bình - Công đoàn ngành Công thương tỉnh Hoà Bình vừa công bố Quyết định thành lập thêm công đoàn cơ sở.