Cán bộ công đoàn là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

Ánh Ngọc |

Hà Nội - Là Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nicotex (thuộc LĐLĐ quận Long Biên, Hà Nội), ông Trần Văn Hưng đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo công ty nhiều chế độ, chính sách nhằm nâng cao đời sống, việc làm cho người lao động. Sự tận tâm, nhiệt huyết của ông đã trở thành cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người lao động.

Công ty Cổ phần Nicotex được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Quân đội, có bề dày hoạt động hơn 30 năm. Doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Trần Văn Hưng, với khoảng 600 lao động làm việc dàn trải khắp cả nước, để tổ chức các hoạt động hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty mẹ và công đoàn các công ty thành viên đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị tổ chức phát động các phong trào thi đua với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và mức thưởng cụ thể.

Để khuyến khích phong trào “Sáng kiến sáng tạo”, ông Hưng đã tham mưu ban lãnh đạo công ty cho cán bộ, công nhân viên đăng ký đề tài sáng kiến định kỳ hàng năm, Hội đồng khoa học của công ty sẽ ban hành quyết định giao đề tài và xây dựng chính sách thưởng đề tài theo hai hình thức thưởng hoàn thành đề tài đã đăng ký, thưởng bằng tiền ngay sau khi đề tài được nghiệm thu và thưởng lợi nhuận hàng năm mà đề tài đem lại theo định kỳ hàng năm khi áp dụng đề tài.

“Như vậy, thu nhập của người lao động trong công ty được hình thành từ hai nguồn chính: Tiền lương dùng để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động căn cứ vào hệ số lương theo quy định của Nhà nước; tiền thưởng là nguồn thu nhập bổ sung để người lao động có thể làm giàu cho bản thân nếu họ tích cực làm việc và có nhiều sáng tạo trong công việc” - ông Hưng cho biết.

Được biết, với sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn cùng sự cố gắng của người lao động, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt 13 triệu đồng/người/tháng; điều kiện làm việc của người lao động được đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng; không có đình công, ngừng việc tập thể. Đặc biệt, người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ 100% học phí khi người lao động tham gia các khóa học nghề phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và cam kết làm việc tại doanh nghiệp sau khi học nghề từ 3 năm trở lên.

Hiện nay, tại công ty, người lao động chỉ làm việc 5 ngày/tuần, thời gian làm việc 7,5 giờ/ngày và thời gian còn lại là 30 phút sẽ tạo điều kiện cho người lao động luyện tập bảo vệ sức khỏe, vệ sinh văn phòng. Đặc biệt, phụ nữ có thai chỉ phải làm 6,5 giờ/ngày để có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

Ngoài tham mưu, Ban lãnh đạo công ty đảm bảo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động, ông Hưng còn phối hợp cùng công ty giải quyết kịp thời những khó khăn, sự cố trong sản xuất làm giảm bớt thiệt hại cho doanh nghiệp.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết với hoạt động công đoàn ông Hưng, mới đây ông Hưng và Công ty Cổ phần Nicotex được đề xuất là một trong mười Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động sẽ được LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng vào tháng 10 tới.

Ánh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền an toàn giao thông cho người lao động

Phùng Minh |

Tuyên Quang- Tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lực lượng đoàn viên, người lao động.

Bế giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn Lào

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ bế giảng Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Tư vấn chính sách bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động

Phùng Minh |

Tuyên Quang- Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lực lượng đoàn viên, công nhân lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền an toàn giao thông cho người lao động

Phùng Minh |

Tuyên Quang- Tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lực lượng đoàn viên, người lao động.

Bế giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn Lào

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ bế giảng Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Tư vấn chính sách bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động

Phùng Minh |

Tuyên Quang- Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lực lượng đoàn viên, công nhân lao động.