Cân bằng cuộc sống và công việc

Kiều Vũ |

Hà Nội – Lớp tập huấn công tác nữ công năm 2022 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 15.4. Một trong những nội dung của lớp tập huấn là cân bằng cuộc sống và công việc.

Đối tượng lớp tập huấn là 20 Trưởng Ban Nữ công Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp có đông lao động nữ thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Bên cạnh đó, còn có Chủ tịch/Phó chủ tịch phụ trách công tác nữ công, Trưởng Ban Nữ công; cán bộ làm công tác nữ công Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là đối tượng của lớp tập huấn.

Với nội dung lồng ghép giới và luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; nâng cao năng lực thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc; cân bằng cuộc sống và công việc, lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công, nhất là nữ công tại cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cũng như kỹ năng trong cuộc sống.

Được biết, năm 2021, Ban Nữ công Công đoàn các cấp của Hà Nội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tại 800 doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ, 3.797 lượt Công đoàn cơ sở tự tiến hành kiểm tra về việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã rà soát, nắm bắt, kịp thời hỗ trợ cho 2.489 nữ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ là F0, F1, lao động nữ đang mang thai, lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trao hỗ trợ “Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” trị giá 10 triệu đồng cho 1 trẻ mồ côi là con đoàn viên tử vong do dịch COVID-19.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tại Hoài Đức

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức lớp đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2022. Tham gia có các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc huyện cùng 119 học viên.

Đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục Phúc Thọ hiến máu tình nguyện

Hải Anh |

Hà Nội -  Nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4), Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Giáo dục của huyện.

Những công việc nào cấm sử dụng lao động từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 147 Bộ luật Lao động 2019 quy định công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nâng cao chất lượng chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tại Hoài Đức

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức lớp đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2022. Tham gia có các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc huyện cùng 119 học viên.

Đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục Phúc Thọ hiến máu tình nguyện

Hải Anh |

Hà Nội -  Nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4), Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Giáo dục của huyện.

Những công việc nào cấm sử dụng lao động từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 147 Bộ luật Lao động 2019 quy định công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.