5 LĐLĐ Thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chăm lo Tết Nguyên đán

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 2.11, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022. Một trong những hoạt động được chú trọng thời gian trước mắt là tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố gồm: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ. Trong đó Liên đoàn Lao động Hà Nội làm Cụm trưởng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Linh Nguyên
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Linh Nguyên

Theo đánh giá, hoạt động của các cấp Công đoàn 5 thành phố đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn được khẳng định. Đặc biệt là vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Một số hoạt động lớn, hoạt động thường xuyên của các cấp Công đoàn 5 thành phố đã được chuẩn bị chu đáo cho tình huống phải dừng hoạt động, hoãn hoặc điều chỉnh hình thức, quy mô phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được tập trung đẩy mạnh, đối tượng chăm lo được mở rộng hơn, đa dạng ngành nghề, nhất là đối với lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, số lượng và chất lượng chăm lo được nâng lên. Nhiều chương trình chăm lo thiết thực được các cấp Công đoàn tập trung triển khai, nhất là công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự chủ động vượt khó, kịp thời tổ chức các hoạt động, tận dụng tối đa chỉ đạo của các thành uỷ để cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra. Trong đó có nhiều mô hình hay, có sự sáng tạo. Những mô hình này cần nhân rộng trong các địa phương cả nước. Một trong những nhiệm vụ Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua thực hiện là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp; huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh nguy cơ mất việc, giãn việc.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Cng đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn các thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Trước mắt tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đảm bảo thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng; ưu tiên người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công nhân sốt ruột chờ thưởng Tết

Minh Hương |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, có 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Những công nhân mất việc sẽ rất khó có cơ hội nhận thưởng Tết, còn những người được tiếp tục với công việc cũng sốt ruột chờ thông báo nhận thưởng.

Danh sách các tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Trang Hà |

Đa số các tỉnh thành đều cho học sinh nghỉ Tết Âm lịch 2023 khoảng 2 tuần, riêng Kiên Giang học sinh được nghỉ 7 ngày.

Lo thưởng Tết cho công nhân

Quế Chi |

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa công bố mức thưởng Tết Quý Mão 2023 tới công nhân lao động. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong bối cảnh tình hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, nhiều công đoàn cơ sở sẽ tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp để lo thưởng Tết cho công nhân, giúp công nhân yên tâm về quê đón Tết.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công nhân sốt ruột chờ thưởng Tết

Minh Hương |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, có 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Những công nhân mất việc sẽ rất khó có cơ hội nhận thưởng Tết, còn những người được tiếp tục với công việc cũng sốt ruột chờ thông báo nhận thưởng.

Danh sách các tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Trang Hà |

Đa số các tỉnh thành đều cho học sinh nghỉ Tết Âm lịch 2023 khoảng 2 tuần, riêng Kiên Giang học sinh được nghỉ 7 ngày.

Lo thưởng Tết cho công nhân

Quế Chi |

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa công bố mức thưởng Tết Quý Mão 2023 tới công nhân lao động. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong bối cảnh tình hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, nhiều công đoàn cơ sở sẽ tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp để lo thưởng Tết cho công nhân, giúp công nhân yên tâm về quê đón Tết.