4.400 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã thành lập Tổ An toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.551 Tổ An toàn COVID-19 được thành lập trong 4.400 doanh nghiệp, với 50.445 người lao động tham gia.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các Tổ An toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp. Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định quan hệ lao động.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tiếp tục rà soát, nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, đặc biệt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng hoạt động để phát triển đoàn viên

Hải Anh |

Hà Nội - Để tiếp tục nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở, năm 2022 Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Cán bộ, công chức, lao động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam"

Hải Anh |

Hà Nội - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng quận Long Biên phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022.

Đã có 1.642 “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ông Nguyễn Tấn Sơn - Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động và gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động tỉnh Thái Nguyên.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nâng cao chất lượng hoạt động để phát triển đoàn viên

Hải Anh |

Hà Nội - Để tiếp tục nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở, năm 2022 Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Cán bộ, công chức, lao động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam"

Hải Anh |

Hà Nội - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng quận Long Biên phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022.

Đã có 1.642 “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ông Nguyễn Tấn Sơn - Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động và gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động tỉnh Thái Nguyên.