Xác nhận cho gần 300.000 NLĐ được hưởng hỗ trợ do dịch COVID-19

Nam Dương |

BHXH TPHCM đã phối hợp ngành LĐTBXH xác nhận cho gần 300.000 người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của Nhà nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 9.9, BHXH TPHCM cho biết, đến nay, BHXH TPHCM đã làm các thủ tục giải quyết cho 191 doanh nghiệp, đơn vị với 37.310 lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Tổng số tiền các doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất là 290,2 tỉ đồng (thời gian giải quyết hồ sơ 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ).

Ngoài ra, đến ngày 7.9, ngành BHXH đã phối hợp với ngành LĐTBXH TPHCM xác nhận cho gần 19.660 đơn vị với gần 300.000 lao động phải nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp để được nhận hỗ trợ (mức từ 1,8 triệu đồng đến 3,71 triệu đồng) theo các quy định nói trên.

Đồng thời BHXH TPHCM đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% từ ngày 1.7.2021 đến ngày 30.6.2022 cho trên 101.350 doanh nghiệp, đơn vị, với trên 2,32 triệu người, số tiền 1.061 tỉ đồng để doanh nghiệp hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Việc làm này thực hiện theo quy định tại Nghị Quyết số 68/2021/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lao động dọn nhà theo giờ có thuộc diện được hỗ trợ do COVID-19 không?

Minh Hương |

Chị Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội) là mẹ đơn thân, nuôi 2 con, đang ở nhà bố mẹ đẻ tại Hà Nội. Theo chị Nhung, đợt dịch COVID-19 đầu tiên, gần nhà chị có rất nhiều người được hưởng gói hỗ trợ nhưng chị thì không.

Các y, bác sĩ nỗ lực điều trị cứu sống nhiều trẻ mắc COVID-19 nặng ở TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 9.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố đang điều trị cho 2.878 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19.

Lý giải về ca mắc COVID-19 sau thời gian cách ly tập trung

PHÚC ĐẠT |

Đại diện Sở Y tế Thừa Thiên Huế vừa lý giải nguyên nhân có các ca mắc COVID-19 sau 14 ngày hoàn thành cách ly tập trung.

Y bác sĩ ở Đắk Lắk giảm thu nhập trong dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Hiện, các y bác sĩ làm việc ở Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đang chịu phần thu nhập bổ sung bị giảm. Trong khi họ vẫn đang căng mình chống dịch, hỗ trợ khám, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trở nặng.

Hỗ trợ tài chính để ngành dệt may, da giày vượt qua dịch COVID-19

Vũ Long |

Dịch COVID-19 khiến 2 ngành dệt may, da giày và túi xách gặp nhiều khó khăn do đứt gãy sản xuất, cần được hỗ trợ để hồi phục.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lao động dọn nhà theo giờ có thuộc diện được hỗ trợ do COVID-19 không?

Minh Hương |

Chị Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội) là mẹ đơn thân, nuôi 2 con, đang ở nhà bố mẹ đẻ tại Hà Nội. Theo chị Nhung, đợt dịch COVID-19 đầu tiên, gần nhà chị có rất nhiều người được hưởng gói hỗ trợ nhưng chị thì không.

Các y, bác sĩ nỗ lực điều trị cứu sống nhiều trẻ mắc COVID-19 nặng ở TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 9.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố đang điều trị cho 2.878 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19.

Lý giải về ca mắc COVID-19 sau thời gian cách ly tập trung

PHÚC ĐẠT |

Đại diện Sở Y tế Thừa Thiên Huế vừa lý giải nguyên nhân có các ca mắc COVID-19 sau 14 ngày hoàn thành cách ly tập trung.

Y bác sĩ ở Đắk Lắk giảm thu nhập trong dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Hiện, các y bác sĩ làm việc ở Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đang chịu phần thu nhập bổ sung bị giảm. Trong khi họ vẫn đang căng mình chống dịch, hỗ trợ khám, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trở nặng.

Hỗ trợ tài chính để ngành dệt may, da giày vượt qua dịch COVID-19

Vũ Long |

Dịch COVID-19 khiến 2 ngành dệt may, da giày và túi xách gặp nhiều khó khăn do đứt gãy sản xuất, cần được hỗ trợ để hồi phục.