Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Nam Dương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) đề nghị cán bộ Công đoàn cơ sở vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đầy đủ, có trách nhiệm vào ngày 23.5 tới đây.

LĐLĐ Quận 10, TPHCM vừa tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và truyền thông chính sách pháp luật, các nội dung liên quan đến nữ CNVCLĐ trên địa bàn quận. Tham dự hội nghị có hơn 100 cán bộ Công đoàn là đại diện Ban Chấp hành, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở.

Các đại biểu đã được nghe ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tập huấn chuyên đề Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp như các văn bản pháp luật, nguyên tắc bầu cử, điều kiện bầu cử và ứng cử, thời gian, trình tự, thể thức bầu cử, quyền và trách nhiệm tham gia bầu cử…

Ông Lâm cũng đề nghị các cán bộ Công đoàn cơ sở nhanh chóng triển khai các nội dung tập huấn đến công nhân lao động và vận động CNVCLĐ trên địa bàn quận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đầy đủ, có trách nhiệm vào ngày 23.5 tới đây.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật của LĐLĐ TPHCM truyền thông những nội dung liên quan đến nữ CNVCLĐ được quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Quyền và nghĩa vụ của công dân khi đi bầu cử Quốc hội

NHÓM PV |

Ngày 23.5.2021 tới đây, cả nước sẽ tiến hành đi bầu cử Quốc hội khóa XV. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Luật gia, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM có cuộc trao đổi với Báo Lao Động để làm rõ những quy định về bầu cử Quốc hội, quyền và nghĩa vụ của công dân khi bầu cử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Ngày 17.4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Tam Kỳ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

TPHCM chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội

MINH QUÂN |

Từ 38 người được chọn ra từ hội nghị hiệp thương lần 3, cộng với 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tổng cộng TPHCM có 51 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự bầu cử Quốc hội

Phùng Kim Lân - nguyên Phó Tổng Biên tập báo QĐND |

Cũng giống như Đại hội XIII, công tác nhân sự của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá nhằm thực hiện những động cơ, mục đích đen tối.

Hà Nội hiệp thương lần 3: 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội

Tùng Giang |

Thông qua hình thức giơ tay, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức đã thống nhất danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Quyền và nghĩa vụ của công dân khi đi bầu cử Quốc hội

NHÓM PV |

Ngày 23.5.2021 tới đây, cả nước sẽ tiến hành đi bầu cử Quốc hội khóa XV. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Luật gia, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM có cuộc trao đổi với Báo Lao Động để làm rõ những quy định về bầu cử Quốc hội, quyền và nghĩa vụ của công dân khi bầu cử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Ngày 17.4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Tam Kỳ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

TPHCM chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội

MINH QUÂN |

Từ 38 người được chọn ra từ hội nghị hiệp thương lần 3, cộng với 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tổng cộng TPHCM có 51 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự bầu cử Quốc hội

Phùng Kim Lân - nguyên Phó Tổng Biên tập báo QĐND |

Cũng giống như Đại hội XIII, công tác nhân sự của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá nhằm thực hiện những động cơ, mục đích đen tối.

Hà Nội hiệp thương lần 3: 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội

Tùng Giang |

Thông qua hình thức giơ tay, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức đã thống nhất danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.