Tri ân 185 chủ nhà trọ hỗ trợ công nhân lao động trong dịch COVID-19

Nam Dương |

TPHCM - LĐLĐ TP.Thủ Đức cùng các công đoàn cơ sở vừa thăm hỏi, cảm ơn 185 chủ nhà trọ hỗ trợ hơn 10.000 lượt công nhân lao động trong thời gian dịch COVID-19 với số tiền ước tính trên 5 tỉ đồng.

Ban thường vụ LĐLĐ TP.Thủ Đức và một số chủ tịch các công đoàn cơ sở vừa đến thăm hỏi, tri ân 185 chủ nhà trọ tổ công nhân tự quản khu nhà trọ đã có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ miễn, giảm giá thuê phòng trọ cho công nhân lao động (CNLĐ) trong thời gian dịch COVID-19.

Từ tháng 5.2021, LĐLĐ TP.Thủ Đức đã triển khai kế hoạch chăm lo đoàn viên công đoàn, CNLĐ thông qua phát huy mô hình tổ công nhân tự quản khu nhà trọ. Tổ công tác cùng các công đoàn cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” vận động các chủ nhà trọ ký giao kết hỗ trợ miễn, giảm giá thuê phòng trọ, điện, nước sinh hoạt cho CNLĐ tùy theo tình hình và điều kiện thực tế.

Theo đó, các chủ nhà trọ giảm tối thiểu từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng hoặc miễn phí tiền thuê trọ từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Đồng thời, vận động nhiều nguồn hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ CNLĐ. Kết quả có 185 chủ nhà trọ tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ký giao kết, hỗ trợ hơn 10.000 lượt CNLĐ trong 5 tháng, ước tính kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Ngay khi TPHCM quyết định đưa nhiều hoạt động về trạng thái bình thường mới, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, LĐLĐ TP.Thủ Đức đã tiếp tục hành trình “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” thăm hỏi, tri ân và trao tặng 185 phần quà đến các chủ nhà trọ.

Đồng thời, trao tặng 925 túi an sinh gồm: sữa, bánh ngọt, gạo, cá hộp, khẩu trang… cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ có con nhỏ, gia cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Vòng quay "ăn, ngủ, đi làm" của công nhân khu công nghiệp

Tất Thảo |

Hà Nội - Ăn, ngủ, đi làm gần như là "điệp khúc" của anh Tạ Văn Tiến. Nhất là những buổi phải làm tăng ca đêm, nam công nhân khu công nghiệp Thăng Long này gần như dành cả ngày ngủ trong phòng trọ chật chội tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội để lấy lại sức.

Nhà ở cho công nhân - không thể chần chừ

Hoàng Lâm |

“Ngay bây giờ đây, chính người nghèo đang phải nuôi người nghèo. Người dân ở nông thôn đang phải gánh những người không còn gì ở thành phố, nếu không có chính sách tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn thời gian tới”.

Nữ công nhân "đứng ngồi không yên" khi con học online

Bảo Hân |

HÀ NỘI – Dù đang đi làm hay được nghỉ ở nhà, nhiều bậc phụ huynh là công nhân khu công nghiệp vẫn luôn trong tình cảnh "đứng ngồi không yên" trong thời gian con mình học online.

Doanh nghiệp xây nhà xưởng cũng phải xây nhà ở công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - “Vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động là vấn đề chúng ta phải quan tâm. Doanh nghiệp mở ra một cơ sở, dự án công nghiệp phải tính ngay chỗ ở cho người lao động (NLĐ) chứ không thể bỏ mặc NLĐ ở đâu thì ở, thuê đâu thì thuê” - ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai, nói.

Công nhân quan tâm đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em

Nam Dương |

TPHCM - Đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ rất quan tâm đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi và mong ngành Y tế chuẩn bị chu đáo để đảm bảo độ an toàn khi tiêm ngừa cho trẻ em.

Nga phản công mạnh mẽ với trừng phạt của phương Tây

Thảo Phương |

Những chính sách thúc đẩy kinh tế của chính quyền Nga là đòn phản công mạnh mẽ đáp trả trừng phạt của Mỹ và các đồng minh.

Bình Định: Không rõ ràng về nguồn gốc đất dùng để san lấp dự án đầu tư công

Hoài Luân |

Bình Định - Do thiếu nguồn vật liệu thi công, nhà thầu đã không lấy đất theo mỏ đất hồ sơ thiết kế để san lấp dự án. Điều đáng nói, cả chủ đầu tư và nhà thầu đều tỏ ra "mơ hồ" khi được hỏi về nguồn gốc đất dùng để san lấp dự án.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

Phương Ngân |

TPHCM - Trong ngày xét xử thứ 3, ngày 16.3, bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, nói lời sau cùng, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới.

Vòng quay "ăn, ngủ, đi làm" của công nhân khu công nghiệp

Tất Thảo |

Hà Nội - Ăn, ngủ, đi làm gần như là "điệp khúc" của anh Tạ Văn Tiến. Nhất là những buổi phải làm tăng ca đêm, nam công nhân khu công nghiệp Thăng Long này gần như dành cả ngày ngủ trong phòng trọ chật chội tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội để lấy lại sức.

Nhà ở cho công nhân - không thể chần chừ

Hoàng Lâm |

“Ngay bây giờ đây, chính người nghèo đang phải nuôi người nghèo. Người dân ở nông thôn đang phải gánh những người không còn gì ở thành phố, nếu không có chính sách tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn thời gian tới”.

Nữ công nhân "đứng ngồi không yên" khi con học online

Bảo Hân |

HÀ NỘI – Dù đang đi làm hay được nghỉ ở nhà, nhiều bậc phụ huynh là công nhân khu công nghiệp vẫn luôn trong tình cảnh "đứng ngồi không yên" trong thời gian con mình học online.

Doanh nghiệp xây nhà xưởng cũng phải xây nhà ở công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - “Vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động là vấn đề chúng ta phải quan tâm. Doanh nghiệp mở ra một cơ sở, dự án công nghiệp phải tính ngay chỗ ở cho người lao động (NLĐ) chứ không thể bỏ mặc NLĐ ở đâu thì ở, thuê đâu thì thuê” - ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai, nói.

Công nhân quan tâm đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em

Nam Dương |

TPHCM - Đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ rất quan tâm đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi và mong ngành Y tế chuẩn bị chu đáo để đảm bảo độ an toàn khi tiêm ngừa cho trẻ em.