Trao quà cho người lao động trong “Tháng Công nhân”

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú (TPHCM) trao 6 xe máy, 2 xe đạp điện với tổng trị giá gần 80 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn để làm phương tiện đi làm việc.

Tại lễ khai mạc “Tháng Công nhân” lần thứ 13 năm 2021, LĐLĐ Quận Tân Phú đã tặng 300 phiếu mua hàng (trị giá 100.000 đồng/phiếu) cho các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm tại 32 gian hàng tham gia bán hàng tại lễ khai mạc. LĐLĐ Quận Tân Phú trao 8 phương tiện để đi làm việc gồm 6 xe máy, 2 xe đạp điện với tổng trị giá gần 80 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, LĐLĐ quận trao 10 góc học tập cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ Quận Tân Phú cũng ký kết phối hợp thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" với 4 đơn vị, doanh nghiệp và 2 tổ công nhân tự quản với nhiều ưu đãi cho người lao động.

Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Phú, cho biết trong “Tháng Công nhân” năm nay, LĐLĐ Quận Tân Phú sẽ phối hợp với các công đoàn cơ sở vận động người lao động nỗ lực, chung tay cùng người sử dụng lao động vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đồng thời, phối hợp với người sử dụng lao động triển khai chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển", phát động phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Đồng hành cùng doanh nghiệp"… tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng ra mắt CLB Chủ tịch Công đoàn cơ sở vì người lao động

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ra mắt Câu lạc bộ chủ tịch CĐCS vì người lao động.

Nhiều chương trình phúc lợi cho người lao động trong tháng Công nhân

Anh Tú |

Ngày 25.4, Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 13 và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2021” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2021). Tại buổi lễ đã triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức- lao động trên địa bàn.

Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

nam dương |

Công ty tôi có hai lao động là người nước ngoài. Xin hỏi, những người này có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp không?

Đề xuất đóng BHXH 10-15 năm có thể nhận được lương hưu: Mong mỏi của đa số người lao động

Minh Thúy Trung |

Đề nghị xây dựng luật BHXH (sửa đổi) của Bộ LĐTB&XH, đề xuất thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, nay giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm đã nhận được sự đồng tình của số đông người lao động.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Lâm Đồng ra mắt CLB Chủ tịch Công đoàn cơ sở vì người lao động

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ra mắt Câu lạc bộ chủ tịch CĐCS vì người lao động.

Nhiều chương trình phúc lợi cho người lao động trong tháng Công nhân

Anh Tú |

Ngày 25.4, Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 13 và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2021” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2021). Tại buổi lễ đã triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức- lao động trên địa bàn.

Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

nam dương |

Công ty tôi có hai lao động là người nước ngoài. Xin hỏi, những người này có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp không?

Đề xuất đóng BHXH 10-15 năm có thể nhận được lương hưu: Mong mỏi của đa số người lao động

Minh Thúy Trung |

Đề nghị xây dựng luật BHXH (sửa đổi) của Bộ LĐTB&XH, đề xuất thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, nay giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm đã nhận được sự đồng tình của số đông người lao động.