Trao giải Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TPHCM phòng chống dịch COVID-19

Đức Long |

TPHCM - Sáng 29.10, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TPHCM trong phòng, chống đại dịch COVID-19” cho 18 tác phẩm báo chí, trong đó Báo Lao Động có 2 tác phẩm đoạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM nêu rõ đại dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua đã gây tác động mạnh mẽ đến cuộc sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của xã hội, đồi sống việc làm của công nhân lao động trên địa bàn TPHCM.

Tổ chức Công đoàn TPHCM đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, tổ chức phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, trong công nhân lao động. Thông qua truyền thông của cơ quan báo chí, các doanh nghiệp, các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, góp phần giảm thiểu tác hại đến đời sống, việc làm của công nhân lao động. Các cấp công đoàn cũng chủ động chăm lo cho các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động phải ngừng việc, giảm sút thu nhập có hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của các cơ quan báo chí đã đã giúp cho các chủ trương, chính sách về tuyên truyền phòng, chống dịch, chăm lo đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Đồng thời, báo chí cũng kịp thời giúp cho tổ chức Công đoàn TPHCM kết nối tốt hơn, nắm bắt kịp thời tâm tự, nguyện vọng và chăm lo đầy đủ đối với đoàn viên, công nhân lao động khi họ phải ngừng việc trở về quê hay ở khu nhà trọ.

Phóng viên Nam Dương (bên phải) của Báo Lao Động nhận giải thưởng. Ảnh: Đức Long
Phóng viên Nam Dương (bên phải) của Báo Lao Động nhận giải thưởng. Ảnh: Đức Long

Báo chí cũng kịp thời lan tỏa những hình ảnh, việc làm thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn TPHCM và gợi ý những vấn đề để tổ chức Công đoàn TPHCM thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi và chăm lo cho công nhân lao động trong đại dịch.

“Sự tuyên truyền kịp thời của báo chí là nguồn động viên, tạo cảm hứng giúp cho cán bộ Công đoàn TPHCM thực hiện tốt chức năng của mình để chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong đại dịch”, ông Trung chia sẻ.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã trao thưởng cho 18 tác phẩm báo chí. Trong đó, Báo Lao Động có 2 giải thưởng với hai tác phẩm: Khi “Cán bộ công đoàn làm công nhân bốc vác” và “Công đoàn chăm lo thiết thực và hiệu quả cho công nhân” của phóng viên Trần Nam Dương.

Đức Long
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện biến thể COVID-19 mới "né" vaccine

Ngọc Vân |

Biến thể COVID-19 A.30 "né tránh hiệu quả" các kháng thể do vaccine Pfizer & AstraZeneca tạo ra, theo một nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm.

WHO sắp ban hành hướng dẫn sử dụng thuốc Merck điều trị COVID-19

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang tìm kiếm thêm dữ liệu về thuốc điều trị COVID-19 và hy vọng đưa ra hướng dẫn sử dụng vào tuần tới.

Cần Thơ: Số ca COVID-19 mới tăng, hơn 92% người trên 18 tuổi tiêm vaccine

Minh Ánh |

Cần Thơ - Sau thời gian dài có số ca mắc COVID-19 giảm sâu, 5 ngày qua, TP.Cần Thơ liên tiếp ghi nhận số ca mới trong ngày tăng mạnh trở lại. Đặc biệt, có quận công bố 90 trường hợp mới dù trước đó, nơi này không có ca mắc nào trong gần một tháng.

Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca cộng đồng

Lệ Hà |

Hà Nội - Chiều 28.10, Sở Y tế Hà Nội thông báo trong ngày Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Phát hiện biến thể COVID-19 mới "né" vaccine

Ngọc Vân |

Biến thể COVID-19 A.30 "né tránh hiệu quả" các kháng thể do vaccine Pfizer & AstraZeneca tạo ra, theo một nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm.

WHO sắp ban hành hướng dẫn sử dụng thuốc Merck điều trị COVID-19

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang tìm kiếm thêm dữ liệu về thuốc điều trị COVID-19 và hy vọng đưa ra hướng dẫn sử dụng vào tuần tới.

Cần Thơ: Số ca COVID-19 mới tăng, hơn 92% người trên 18 tuổi tiêm vaccine

Minh Ánh |

Cần Thơ - Sau thời gian dài có số ca mắc COVID-19 giảm sâu, 5 ngày qua, TP.Cần Thơ liên tiếp ghi nhận số ca mới trong ngày tăng mạnh trở lại. Đặc biệt, có quận công bố 90 trường hợp mới dù trước đó, nơi này không có ca mắc nào trong gần một tháng.

Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca cộng đồng

Lệ Hà |

Hà Nội - Chiều 28.10, Sở Y tế Hà Nội thông báo trong ngày Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng.