Trao 49 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

TPHCM - Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group) đã trao 49 sổ tiết kiệm cho các em thiếu nhi mồ côi vì COVID-19 trong chương trình “Trao tặng 1.000 sổ tiết kiệm cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nan y, hiểm nghèo” do LĐLĐ Quận Bình Thạnh phát động.

Chiều 30.7, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group) đã tổ chức Chương trình “Saigonres Group - Trao gửi yêu thương lần 2 năm 2022”. Theo đó, 49 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 77 triệu đồng đã được Saigonres Group trao đến các em thiếu nhi có cha hoặc mẹ bị chết vì COVID-19, các em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM và một số cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Saigonres Group.

“Saigonres Group - Trao gửi yêu thương lần 2 năm 2022” là một phần để thực hiện kế hoạch của LĐLĐ quận Bình Thạnh về chương trình “Trao tặng 1.000 sổ tiết kiệm cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nan y, hiểm nghèo” để chào mừng Đại hội Công đoàn quận Bình Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sắp tới đây.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, cho biết “Saigonres Group là đơn vị đã và đang đồng hành cùng LĐLĐ  quận Bình Thạnh với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đời sống cho các trẻ em, thanh niên và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Đồng thời mong muốn rằng thời gian tới đây sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Saigonres Group trong các hoạt động từ thiện - xã hội để chăm lo CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn quận".

Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch Công đoàn Saigonres Group chia sẻ, trước đó, Saigonres Group cũng tổ chức Chương trình “Trao gửi yêu thương lần 1 năm 2022” chăm lo, tặng quà 30 hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Thạnh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Cả nước ghi nhận gần 2.000 ca mắc COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trong ngày 29.7 là 1.803 ca, tăng hơn với ngày hôm qua (1.697 ca). Hôm nay hơn 9 nghìn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, ghi nhận 1 ca tử vong.

Bạc Liêu: Có quá ít lao động trực tiếp được hỗ trợ sau COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Báo cáo chính thức của UBND tỉnh Bạc Liêu với đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 cho thấy số lao động không ký kết hợp đồng lao động, lao động đặc thù địa phương gấp nhiều lần công nhân lao động trực tiếp.

Hoại tử xương hàm sau mắc COVID-19 nguy hiểm mức nào?

AN AN - MINH HÀ |

TS.BS Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo hoại tử xương là tình trạng nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời và đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài. 

Hà Nội FC trong buổi tập vắng huấn luyện viên Chun Jae-ho vì COVID-19

Minh Dân |

Câu lạc bộ Hà Nội đã có buổi tập vắng huấn luyện viên trưởng Chun Jae-ho do ông mới mắc COVID-19.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cả nước ghi nhận gần 2.000 ca mắc COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trong ngày 29.7 là 1.803 ca, tăng hơn với ngày hôm qua (1.697 ca). Hôm nay hơn 9 nghìn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, ghi nhận 1 ca tử vong.

Bạc Liêu: Có quá ít lao động trực tiếp được hỗ trợ sau COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Báo cáo chính thức của UBND tỉnh Bạc Liêu với đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 cho thấy số lao động không ký kết hợp đồng lao động, lao động đặc thù địa phương gấp nhiều lần công nhân lao động trực tiếp.

Hoại tử xương hàm sau mắc COVID-19 nguy hiểm mức nào?

AN AN - MINH HÀ |

TS.BS Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo hoại tử xương là tình trạng nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời và đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài. 

Hà Nội FC trong buổi tập vắng huấn luyện viên Chun Jae-ho vì COVID-19

Minh Dân |

Câu lạc bộ Hà Nội đã có buổi tập vắng huấn luyện viên trưởng Chun Jae-ho do ông mới mắc COVID-19.