Quận Tân Phú, TPHCM:

Trao 12,5 tỉ đồng tiền, quà cho công nhân lao động dịp Tết Tân sửu

Nam Dương |

Hơn 800 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 38 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (trường học) của Quận Tân Phú, TPHCM trao quà Tết, tiền cho hơn 30.500 công nhân lao động.

Ngày 19.2, bà Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM cho biết, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn quận đều có trả lương tháng 13, đa số trả theo lương trong hợp đồng lao động. Ngoài ra, một số doanh nghiệp thưởng thêm năng suất, chất lượng, chấp hành ngày làm việc tốt và theo thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

Theo thống kê, mức thưởng bình quân 6,8 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất từ 25,5 triệu đồng đến 35 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất từ 4,2 triệu đồng đến 5 triệu đồng/người.

Ngoài ra, hơn 800 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 38 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (trường học) đều tổ chức trao quà Tết, tiền cho hơn 30.500 công nhân lao động, mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng, với tổng số tiền 12,5 tỷ đồng.

Đối với các trường học theo thống kê từ 45 công đoàn cơ sở, mức thưởng bình quân 4,5 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất từ 6 triệu đồng đến 12 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/người. Các trường tổ chức trao quà Tết, tiền cho hơn 3.300 cán bộ, viên chức, người lao động mỗi phần quà trị giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng với tổng số tiền 825 triệu đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: Gần 91% học sinh trở lại trường sau Tết

Kỳ Quan |

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang, có gần 91% học sinh trong tỉnh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

82% công nhân Công ty PouYuen Việt Nam đã trở lại làm việc sau Tết

Nam Dương |

Có 82% (46.348/55.976 công nhân lao động) của Công ty PouYuen Việt Nam đã trở lại làm việc sau Tết nguyên đán.

Người Hà Nội chi tiền triệu chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, mặc dù những cành hoa lê có giá lên tới vài triệu đồng nhưng thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm.

Sau Tết, Đà Nẵng quy định cách ly người về từ vùng dịch ra sao?

THUỲ TRANG |

Nhận định việc dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ cao khi người dân quay trở lại thành phố Đà Nẵng để sinh sống, làm việc, học tập, ngày 19.2, UBND TP.Đà Nẵng vừa thông tin về quy định cách ly người về từ vùng dịch sau Tết Nguyên đán.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Tiền Giang: Gần 91% học sinh trở lại trường sau Tết

Kỳ Quan |

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang, có gần 91% học sinh trong tỉnh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

82% công nhân Công ty PouYuen Việt Nam đã trở lại làm việc sau Tết

Nam Dương |

Có 82% (46.348/55.976 công nhân lao động) của Công ty PouYuen Việt Nam đã trở lại làm việc sau Tết nguyên đán.

Người Hà Nội chi tiền triệu chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, mặc dù những cành hoa lê có giá lên tới vài triệu đồng nhưng thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm.

Sau Tết, Đà Nẵng quy định cách ly người về từ vùng dịch ra sao?

THUỲ TRANG |

Nhận định việc dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ cao khi người dân quay trở lại thành phố Đà Nẵng để sinh sống, làm việc, học tập, ngày 19.2, UBND TP.Đà Nẵng vừa thông tin về quy định cách ly người về từ vùng dịch sau Tết Nguyên đán.