Năm 2020, LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã thành lập được 10 nghiệp đoàn, nâng tổng số nghiệp đoàn đã thành lập được tại quận Tân Phú lên 13 ở 6 lĩnh vực ngành nghề với 509 đoàn viên.
Phát triển 727% chỉ tiêu đoàn viên
Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM- cho biết, qua khảo sát, LĐLĐ quận đã nắm được trên địa bàn quận có 94 nhóm làm việc trong các cơ sở giữ trẻ gia đình với 1.048 lao động; gần 270 người giúp việc gia đình; gần 1.070 người làm nghề uốn tóc, móng chân móng tay; hơn 1.200 người hành nghề xe ôm, xe công nghệ, gần 60 lao động thuộc 29 nhóm làm công việc thu gom rác dân lập, hơn 680 người làm trong gần 140 cơ sở may gia công…
Từ đó, LĐLĐ quận đã tham mưu cho cơ quan chức năng của quận thành lập tổ công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn trong đó phân công LĐLĐ quận giữ vai trò chính. Kết quả, sau hai năm đã thành lập 13 nghiệp đoàn (650%) với 509 đoàn viên (727% so với chỉ tiêu), trong đó có 1 nghiệp đoàn giúp việc gia đình với 21 thành viên, 6 nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập với 235 đoàn viên, 1 nghiệp đoàn thợ xây với 30 đoàn viên, 3 nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ với 151 đoàn viên, 1 nghiệp đoàn tóc và nail với 46 đoàn viên, 1 nghiệp đoàn giày dép với 26 đoàn viên.
Kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, nghiệp đoàn
LĐLĐ Quận còn chủ động kiến nghị UBND các phường tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các nghiệp đoàn có nơi sinh hoạt, tổ chức hoạt động và chỉ đạo công đoàn cơ sở các phường phối hợp, hỗ trợ hướng dẫn các ban chấp hành nghiệp đoàn hoạt động.

LĐLĐ Quận Tân phú đã tổ chức nhiều hoạt đông chăm lo thiết thực đời sống vật chất cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn như trao 5 sổ bảo hiểm xã hội cho nữ đoàn viên nghiệp đoàn giúp việc gia đình, 5 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên nghiệp đoàn tóc, nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ; hỗ trợ máy may, xe đạp điện đoàn viên cho nghiệp đoàn giáo viên mầm non nhằm góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Trong dịp Tết Tân sửu 2021, LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã trao quà cho 13 nghiệp đoàn (2 triệu đồng/một phần), trao 70 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng và quà trị giá 300.000 đồng) cho các đoàn viên nghiệp đoàn.
Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát, LĐLĐ Quận Tân Phú đã chăm lo cho 235 đoàn viên nghiệp đoàn giáo viên ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí 282 triệu đồng.
Chị Lê Thị Diễm Trinh - đoàn viên Nghiệp đoàn Giáo miên mầm non phường Tân Thành, quận Tân Phú - tâm sự: “Trong đợt dịch COVID-19, nhiều đoàn viên của nghiệp đoàn phải ngừng việc, không có thu nhập. Sự hỗ trợ kịp thời đã thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của tổ chức công đoàn với đoàn viên”.
Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú - cho hay, hầu hết người lao động làm việc ở khu vực phi kết cấu phải làm nhiều thời gian hơn so với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoặc khu vực hành chính sự nghiệp, gặp nhiều khó khăn do công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định.
“Với sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện đồng bộ từ tổ chức công đoàn, các ngành chức năng quận, việc chăm lo thiết thực, kịp thời, hiệu quả giúp cho người lao động nhận thức rõ hơn về các tổ chức chính trị xã hội, thấy được quyền, nghĩa vụ và lợi ích khi tham gia công đoàn, từ đó giúp công tác vận động tập hợp đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn đạt kết quả tốt”, bà Lan chia sẻ.