TPHCM: Thưởng Tết Tân sửu chênh lệch lớn giữa các ngành, nghề

Nam Dương |

Mức thưởng Tết Tân sửu cao tập trung tại các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tốt trong năm 2020 như điện tử, ngân hàng, dịch vụ tài chính, kế toán, bất động sản.

Ngày 4.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết trong dịp Tết Tân sửu vừa qua, LĐLĐ TPHCM đã phối hợp với Sở LĐTBXH thành phố tổ chức đoàn giám sát tình hình trả lương, trả thưởng tại 20 doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, 20/20 doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng Tết cao nhất gần 410 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 50.000 đồng/người. Công đoàn cơ sở cũng hỗ trợ tặng quà Tết cho người lao động trị giá bình quân từ 500.000 đồng/phần quà.

Theo báo cáo của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về thưởng Tết Nguyên đán năm nay, mức bình quân trên 8,2 triệu đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thưởng bình quân gần 9,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân 6,3 triệu đồng/người; còn doanh nghiệp FDI thưởng bình quân gần 9,4 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết có sự khác biệt lớn giữa các ngành, nghề. Mức thưởng cao tập trung tại các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tốt trong năm 2020 như điện tử, ngân hàng, dịch vụ tài chính, kế toán, bất động sản… Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có khó khăn nhưng hầu hết doanh nghiệp đều chi trả mức thưởng cho người lao động là 1 tháng lương trong dịp Tết.

Trong dịp Tết Tân sửu, có 3 vụ tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể liên quan đến lương, thưởng Tết. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời của tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng, các vụ việc đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa, người lao động đã làm việc trở lại ngay.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Hà Anh |

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chậm trả thưởng Tết, có được không?

nam dương |

Công ty tôi trả lương đúng hạn, nhưng tiền thưởng Tết dương lịch 2021 đến nay vẫn chưa chi trả. Công ty làm vậy có đúng không?

Nghệ An: Ngừng việc tập thể vì thưởng Tết, 15 nhân viên lái xe mất việc

QUANG ĐẠI |

Cho rằng gần 180 lái xe ngừng việc tập thể phản đối chính sách thưởng Tết trái pháp luật, Công ty CP Xi măng Sông Lam (Nghệ An) đã chấm dứt hợp đồng với 15 người.

Ngoài tiền mặt, thưởng Tết Nguyên đán 2021 còn bằng những hiện vật gì?

ANH THƯ |

Năm 2021, ngoài tiền mặt, nhiều doanh nghiệp cũng đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bằng quà tết, phiếu mua hàng...

50% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình lao động, việc làm và tiền lương, tiền thưởng của người lao động giảm so với năm trước. Đến thời điểm khảo sát vẫn còn khoảng 50% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Hà Anh |

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chậm trả thưởng Tết, có được không?

nam dương |

Công ty tôi trả lương đúng hạn, nhưng tiền thưởng Tết dương lịch 2021 đến nay vẫn chưa chi trả. Công ty làm vậy có đúng không?

Nghệ An: Ngừng việc tập thể vì thưởng Tết, 15 nhân viên lái xe mất việc

QUANG ĐẠI |

Cho rằng gần 180 lái xe ngừng việc tập thể phản đối chính sách thưởng Tết trái pháp luật, Công ty CP Xi măng Sông Lam (Nghệ An) đã chấm dứt hợp đồng với 15 người.

Ngoài tiền mặt, thưởng Tết Nguyên đán 2021 còn bằng những hiện vật gì?

ANH THƯ |

Năm 2021, ngoài tiền mặt, nhiều doanh nghiệp cũng đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bằng quà tết, phiếu mua hàng...

50% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình lao động, việc làm và tiền lương, tiền thưởng của người lao động giảm so với năm trước. Đến thời điểm khảo sát vẫn còn khoảng 50% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết.