TPHCM: 10.250 gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố

Nam Dương - Anh Tú |

TPHCM - 10.000 gia đình công nhân ở lại không về quê ăn Tết sẽ được vui chơi miễn phí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen trong các ngày từ 29.1 (27 Tết) đến 6.2 (mùng 6 Tết).

Đây là 1 trong 7 chương trình chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 của LĐLĐ TPHCM.

Sáng 29.1 (27 Tết), tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, LĐLĐ TPHCM tổ chức chương trình “Gia đình công nhân vui tết cùng Thành phố” năm 2022 với sự tham gia của 100 gia đình công nhân đại diện cho 10.000 gia đình công nhân tham dự chương trình.

Đây là 1 trong 7 chương trình chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 của LĐLĐ TPHCM và là lần đầu tiên LĐLĐ TPHCM tổ chức chương trình “Gia đình công nhân vui tết cùng Thành phố”.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lì xì cho các gia đình công nhân tham gia chương trình. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lì xì cho các gia đình công nhân tham gia chương trình. Ảnh: Nam Dương

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết năm 2021 đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế, thu nhập của đoàn viên và người lao động.

Các cấp công đoàn TPHCM đã có nhiều sáng tạo, cách làm mới, mô hình hay về nội dung, hình thức chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, trọng tâm là chương trình “Công nhân vui Tết cùng Thành phố”.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM lì xì cho con công nhân tham gia chương trình. Ảnh: Nam Dương
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM lì xì cho con công nhân tham gia chương trình. Ảnh: Nam Dương

Trong đó tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an” tại 53 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và chọn 6 đơn vị tổ chức chương trình cấp thành phố, với số lượng 10.250 hộ gia đình công nhân trong năm 2022 (năm 2021 là 4.000 hộ). Có hơn 420.000 đoàn viên và người lao động được chăm lo với tổng kinh phí 700 tỉ đồng.

Các gia đình công nhân tham gia lễ khai mạc chương trình. Ảnh: Nam Dương
Các gia đình công nhân tham gia lễ khai mạc chương trình. Ảnh: Nam Dương

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết năm 2021, mặc dù tình hình hết sức khó khăn, tuy nhiên bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị TPHCM, sự hỗ trợ của Trung ương, sự đồng lòng, chung sức của đoàn viên, CNVCLĐ, các tầng lớp Nhân dân và các doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa duy trì và phát triển sản xuất - kinh doanh. Với những nỗ lực đó, kinh tế TPHCM đã có những kết quả tích cực.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 420.000 công nhân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp chọn ở lại TPHCM đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các cấp công đoàn TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả với hàng triệu phần quà được trao cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có  chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” giúp người lao động ở lại đón Tết đầm ấm, an vui.

Đội múa lân biều diễn tại chương trình. Ảnh: Nam Dương
Đội múa lân biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Nam Dương

Thay mặt cho các gia đình tham gia buổi khai mạc chương trình, chị Nguyễn Thị Kim Phượng, nhân viên Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố, trực thuộc Sở LĐTBXH TPHCM, xúc động nói: Chương trình là dịp để các gia đình công nhân có cơ hội được gần gũi, sum họp, vui chơi, chia sẻ với nhau sau những ngày tháng làm việc vất vả, giúp gia đình thêm gắn bó, yêu thương và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc chương trình. Ảnh: Nam Dương
Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc chương trình. Ảnh: Nam Dương

Anh Trần Quốc Tuấn, công nhân Công ty May thêu Vĩnh Dương (Quận Tân Phú), quê ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, lần đầu tiên được đến vui chơi tại Công viên Đầm Sen, xúc động chia sẻ: "Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gia đình tôi không được về quê đón Tết. Nếu không có chương trình này, chắc gia đình tôi cũng chỉ quanh quẩn ở xóm trọ, chứ không dám đi chơi đâu vì tốn kém. Được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn, chúng tôi thấy được an ủi hơn".

Nam Dương - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xe Công đoàn Hải Phòng xuyên đêm, đưa công nhân về quê đón Tết Sum vầy

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 28.1, những chuyến xe đầu tiên do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương thành phố tổ chức lăn bánh từ cổng nhà máy Liên Dinh (Công ty TNHH Đỉnh Vàng), đưa 200 công nhân công ty này về quê đón Tết với người thân.

Tổng Thư ký Quốc hội trao quà tới công nhân lao động tại Hải Dương

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Hải Dương- Chiều 28.1, ông Bùi Văn Cường – Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đến thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân lao động Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Hải Dương (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Công ty Samsung Việt Nam và Báo Lao Động hỗ trợ 40 công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công ty Samsung Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 40 phần quà, mỗi phần quà là tiền mặt 1 triệu đồng cho công nhân khó khăn ở Bình Dương. Nhận sự hỗ trợ bằng tiền mặt ngày cuối năm, công nhân lao động ở trọ gặp hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi có thêm chi phí để mua thực phẩm, quần áo cho con.

Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Xe Công đoàn Hải Phòng xuyên đêm, đưa công nhân về quê đón Tết Sum vầy

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 28.1, những chuyến xe đầu tiên do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương thành phố tổ chức lăn bánh từ cổng nhà máy Liên Dinh (Công ty TNHH Đỉnh Vàng), đưa 200 công nhân công ty này về quê đón Tết với người thân.

Tổng Thư ký Quốc hội trao quà tới công nhân lao động tại Hải Dương

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Hải Dương- Chiều 28.1, ông Bùi Văn Cường – Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đến thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân lao động Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Hải Dương (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Công ty Samsung Việt Nam và Báo Lao Động hỗ trợ 40 công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công ty Samsung Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 40 phần quà, mỗi phần quà là tiền mặt 1 triệu đồng cho công nhân khó khăn ở Bình Dương. Nhận sự hỗ trợ bằng tiền mặt ngày cuối năm, công nhân lao động ở trọ gặp hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi có thêm chi phí để mua thực phẩm, quần áo cho con.

Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.