Tiễn 340 công nhân về quê ăn Tết

Nam Dương |

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food đã dành 1 tỉ đồng để đưa công nhân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc sau Tết.

Ngày 4.2, Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sài Gòn Food (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM) tổ chức Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" để đưa 340 công nhân của công ty ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê đón Tết Tân Sửu 2021.

Các công nhân được đi bằng 8 xe giường nằm do Công ty Cổ phần Sài Gòn Food thuê chở công nhân về và đón trở lại làm việc sau Tết với kinh phí khoảng 1 tỉ đồng. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, Công ty Sài Gòn food đã phát khẩu trang, nước rửa tay và chuẩn bị thức ăn cho công nhân suốt chặng đường về Tết, đồng thời ban giám đốc công ty đã dặn dò công nhân hạn chế đi lại đến nơi đông người, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đại diện Công đoàn các Khu chế xuất & Công nghiệp TPHCM, Bán giám đốc Công ty Cồ phần Sài Gòn Food và các công nhân chụp hình lưu niệm trước khi lên xe về quê ăn Tết. Ảnh Đức Long
Đại diện Công đoàn các Khu chế xuất & Công nghiệp TPHCM, Bán giám đốc Công ty Cồ phần Sài Gòn Food và các công nhân chụp hình lưu niệm trước khi lên xe về quê ăn Tết. Ảnh Đức Long

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM tổ chức từ hơn 10 năm và một số doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng đưa công nhân của công ty mình về quê đón Tết bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Năm nay, dù bị ảnh hưởng của dịch COVID -19, nhiều doanh nghiệp vẫn bố trí kinh phí để đưa công nhân về quê ăn Tết và quay trở lại làm việc sau Tết.

Dịp này, Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM đã tặng mỗi công nhân một bao lì xì 200.000 đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Vận động người dân hạn chế về quê dịp Tết

Thanh Chung |

Do diễn biến của dịch COVID-19, chính quyền TP.Tam Kỳ, Quảng Nam vận động bà con quê hương ở các tỉnh, thành khác hạn chế về quê trong dịp Tết.

Công đoàn giáo dục Kon Tum đồng hành đoàn viên khó khăn trước Tết

Minh Hoàng |

Công đoàn giáo dục tỉnh Kon Tum trong dịp Tết thường xuyên tổ chức việc thăm hỏi, động viên các nhà giáo lão thành; các nhà giáo là thương binh, bệnh binh; chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang công tác tại vùng sâu vùng xa.

Phú Thọ: Không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp Tết Nguyên đán 2021

ANH THƯ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COIVD-19, tỉnh Phú Thọ không bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng vắng hoe, khách sợ COVID-19, đồng loạt trả vé Tết

Hữu Long |

Những ngày cuối năm, tại bến xe, nhà ga, sân bay ở TP. Đà Nẵng chỉ thấy khung cảnh vắng lặng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách về quê giảm. Cũng không ít người vì lo sợ bị cách ly khi về quê nên đã lựa chọn phương án trả lại vé xe, vé tàu Tết.

Gần 18 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

NGUYỄN TRI |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” nhằm góp phần động viên, chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Quảng Nam: Vận động người dân hạn chế về quê dịp Tết

Thanh Chung |

Do diễn biến của dịch COVID-19, chính quyền TP.Tam Kỳ, Quảng Nam vận động bà con quê hương ở các tỉnh, thành khác hạn chế về quê trong dịp Tết.

Công đoàn giáo dục Kon Tum đồng hành đoàn viên khó khăn trước Tết

Minh Hoàng |

Công đoàn giáo dục tỉnh Kon Tum trong dịp Tết thường xuyên tổ chức việc thăm hỏi, động viên các nhà giáo lão thành; các nhà giáo là thương binh, bệnh binh; chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang công tác tại vùng sâu vùng xa.

Phú Thọ: Không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp Tết Nguyên đán 2021

ANH THƯ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COIVD-19, tỉnh Phú Thọ không bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng vắng hoe, khách sợ COVID-19, đồng loạt trả vé Tết

Hữu Long |

Những ngày cuối năm, tại bến xe, nhà ga, sân bay ở TP. Đà Nẵng chỉ thấy khung cảnh vắng lặng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách về quê giảm. Cũng không ít người vì lo sợ bị cách ly khi về quê nên đã lựa chọn phương án trả lại vé xe, vé tàu Tết.

Gần 18 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

NGUYỄN TRI |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” nhằm góp phần động viên, chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.