Thăm, tặng các đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19 gần 1,8 tỉ đồng

Nam Dương |

Ngoài tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, cấp Công đoàn TPHCM còn chăm lo gần 2.000 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền trên 600 triệu đồng.

LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM vừa đi thăm, tặng quà hỗ trợ cho 7 đơn vị tuyến đầu chống dịch và các khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Dịp này, LĐLĐ quận đã trao hỗ trợ Trung tâm Y tế Quận Bình Tân 50 triệu đồng; 2 khu cách ly tập trung quận, mỗi khu 15 triệu đồng; 4 chốt phong tỏa để phòng, chống dịch tại Phường An Lạc, mỗi chốt 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá 1,5 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình chăm lo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm thể hiện sự chung tay, góp sức của tổ chức công đoàn để cùng các ngành, các cấp địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Theo LĐLĐ TPHCM, trong tuần từ 4 - 10.6, các cấp công đoàn TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương và các cơ quan chức năng trong việc tập trung lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 diện rộng cho công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương với số tiền gần 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, các cấp công đoàn TPHCM còn tập trung chăm lo cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khu lưu trú, khu nhà trọ bị cách ly gồm nhu yếu phẩm và các vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết. Cụ thể chi hỗ trợ cho 592 trường hợp theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam với số tiền 291 triệu đồng; chi hỗ trợ cho gần 1.400 trường hợp không thuộc đối đượng chăm lo theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ với số tiền 317 triệu đồng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

"Giấy thông hành y tế" cho người đã tiêm vaccine COVID-19 - tại sao không?

NHÓM PV |

Thế giới đã bắt đầu mở cửa với những người đã có trong tay hộ chiếu vaccine. Ngay từ bây giờ, đối với người dân trong nước đã tiêm vaccine COVID-19, nên cho họ một ưu tiên như "giấy thông hành y tế" trong phạm vi quốc gia để khuyến khích tiêm vaccine và kích hoạt du lịch.

Hướng tới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thế giới trước cuối năm 2022

Hải Anh |

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống COVID-19 thông qua tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh sẽ cung cấp ít nhất 100 triệu liều vaccine dư cho các quốc gia nghèo nhất. Thủ tướng Anh cũng dự kiến nhóm G7 sẽ nhất trí tặng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn trong Hội nghị Thượng đỉnh khai mạc ngày 11.6, giúp thế giới tiêm chủng trước cuối năm 2022.

EURO thời COVID-19, một mùa EURO lạ lùng, đặc biệt

MINH BẰNG |

Không thể bàn cãi, Việt Nam là một trong những quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới. Mỗi mùa World Cup, EURO đều đọng lại những kỷ niệm khó phai. Nhưng trái bóng EURO này khác bởi sự xuất hiện một con virus SARS-CoV-2.

Xét nghiệm COVID-19 cho tất cả NLĐ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Sau khi phát hiện 2 ca bệnh COVID-19 là người lao động (NLĐ) thi công công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khoảng 1.500 NLĐ đang làm việc trên công trình.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

"Giấy thông hành y tế" cho người đã tiêm vaccine COVID-19 - tại sao không?

NHÓM PV |

Thế giới đã bắt đầu mở cửa với những người đã có trong tay hộ chiếu vaccine. Ngay từ bây giờ, đối với người dân trong nước đã tiêm vaccine COVID-19, nên cho họ một ưu tiên như "giấy thông hành y tế" trong phạm vi quốc gia để khuyến khích tiêm vaccine và kích hoạt du lịch.

Hướng tới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thế giới trước cuối năm 2022

Hải Anh |

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống COVID-19 thông qua tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh sẽ cung cấp ít nhất 100 triệu liều vaccine dư cho các quốc gia nghèo nhất. Thủ tướng Anh cũng dự kiến nhóm G7 sẽ nhất trí tặng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn trong Hội nghị Thượng đỉnh khai mạc ngày 11.6, giúp thế giới tiêm chủng trước cuối năm 2022.

EURO thời COVID-19, một mùa EURO lạ lùng, đặc biệt

MINH BẰNG |

Không thể bàn cãi, Việt Nam là một trong những quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới. Mỗi mùa World Cup, EURO đều đọng lại những kỷ niệm khó phai. Nhưng trái bóng EURO này khác bởi sự xuất hiện một con virus SARS-CoV-2.

Xét nghiệm COVID-19 cho tất cả NLĐ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Sau khi phát hiện 2 ca bệnh COVID-19 là người lao động (NLĐ) thi công công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khoảng 1.500 NLĐ đang làm việc trên công trình.