Tầm soát ung thư miễn phí cho 175 CNVCLĐ

Nam Dương |

Hai năm qua, đã có trên 1.000 CNVCLĐ được tầm soát ung thư miễn phí từ hợp tác giữa LĐLĐ Quận 8 và Tập đoàn One Health.

LĐLĐ Quận 8 vừa tổ chức “Ngày hội Công nhân - Phiên chợ tiêu dùng năm 2020” nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

Phiên chợ có 27 gian hàng, với các nhóm sản phẩm: Thực phẩm chế biến, gạo sạch, trứng sạch, đồ nhựa gia dụng, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước uống tinh khiết, túi sách, giầy dép… do LĐLĐ quận 8 gọi mời các doanh nghiệp bán giảm giá từ 20% đến 50% so với thị trường để tạo phúc lợi cho đoàn viên.

Đặc biệt, ngày hội còn có chương trình tư vấn, tầm soát ung thư miễn phí cho 175 lượt CNVCLĐ. Đây là chương trình ký kết giữa LĐLĐ Quận 8 và Tập đoàn One Health nhằm mang phúc lợi cho CNVCLĐ quận 8 được thực hiện trong hai năm qua và đến nay đã có trên 1.000 lượt CNVCLĐ được thụ hưởng từ chương trình.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

LD 200174: Bà gần 70 tuổi mắc ung thư gắng gượng nuôi cháu ăn học

QUANG MINH |

Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Đỗ Thị Loạt (SN 1952, ở huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội). Vừa chống chọi bệnh tật, bà Loạt vừa cố gắng nuôi cháu nội Nguyễn Lan Anh (SN 2005) để cháu được tiếp tục đến trường.

Bị ung thư, được nghỉ chế độ ốm đau bao nhiêu ngày?

nam dương |

Giáo viên dạy học từ năm 1998, đã đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm mới phát hiện bị ung thư, không đủ sức khỏe để tiếp tục giảng dạy. Giáo viên đó được hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Nghệ An: Khám sức khỏe, tầm soát ung thư cho 500 cán bộ, nhà giáo

QUANG ĐẠI |

Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An phối hợp với một số cơ sở y tế trên địa bàn khám sàng lọc, xét nghiệm, tầm soát ung thư cho 500 cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Phẫu thuật bệnh nhân ung thư bằng robot thông minh

Vũ Đức Anh |

Phẫu thuật nội soi bằng robot là kỹ thuật mới nhất, cao nhất về phẫu thuật xâm nhập tối thiểu trong điều trị ung thư. Đây là ca mổ robot thứ 32 về ung thư đường tiêu hoá tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) mà tôi có dịp được quan sát.

Chuyên gia chỉ “bí kíp” ngừa ung thư vòm họng

Ngọc Lê |

Các dấu hiệu ung thư vòm họng rất mờ hồ khó phát hiện sớm, khoảng 98% đến viện ở giai đoạn muộn nên điều trị gặp nhiều khó khăn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

LD 200174: Bà gần 70 tuổi mắc ung thư gắng gượng nuôi cháu ăn học

QUANG MINH |

Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Đỗ Thị Loạt (SN 1952, ở huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội). Vừa chống chọi bệnh tật, bà Loạt vừa cố gắng nuôi cháu nội Nguyễn Lan Anh (SN 2005) để cháu được tiếp tục đến trường.

Bị ung thư, được nghỉ chế độ ốm đau bao nhiêu ngày?

nam dương |

Giáo viên dạy học từ năm 1998, đã đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm mới phát hiện bị ung thư, không đủ sức khỏe để tiếp tục giảng dạy. Giáo viên đó được hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Nghệ An: Khám sức khỏe, tầm soát ung thư cho 500 cán bộ, nhà giáo

QUANG ĐẠI |

Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An phối hợp với một số cơ sở y tế trên địa bàn khám sàng lọc, xét nghiệm, tầm soát ung thư cho 500 cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Phẫu thuật bệnh nhân ung thư bằng robot thông minh

Vũ Đức Anh |

Phẫu thuật nội soi bằng robot là kỹ thuật mới nhất, cao nhất về phẫu thuật xâm nhập tối thiểu trong điều trị ung thư. Đây là ca mổ robot thứ 32 về ung thư đường tiêu hoá tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) mà tôi có dịp được quan sát.

Chuyên gia chỉ “bí kíp” ngừa ung thư vòm họng

Ngọc Lê |

Các dấu hiệu ung thư vòm họng rất mờ hồ khó phát hiện sớm, khoảng 98% đến viện ở giai đoạn muộn nên điều trị gặp nhiều khó khăn.