Ra mắt ứng dụng "App CEP - Đồng hành vượt khó”

Nam Dương |

Thông qua “App CEP – Đồng hành vượt khó”, khách hàng là công nhân, lao động nghèo, người có thu nhập thấp nhanh chóng đăng ký vay vốn, đăng ký rút tiết kiệm, chủ động theo dõi khoản vay, tra cứu số dư...

Ngày 15.10, Tổ chức tài chính vi mô CEP đã chính thức ra mắt ứng dụng di động cho khách hàng với tên gọi "App CEP - Đồng hành vượt khó”. CEP là tổ chức tài chính vi mô đầu tiên tại Việt Nam triển khai ứng dụng di động "App CEP - Đồng hành vượt khó" dành cho khách hàng có thu nhập thấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận, sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Qua gần một tháng triển khai, “App CEP – Đồng hành vượt khó” đã thu hút gần 15.000 lượt tải và hơn 12.500 khách hàng CEP đã trải nghiệm, sử dụng

Thông qua “App CEP – Đồng hành vượt khó”, khách hàng CEP có thể tiếp cận nhanh chóng các sản phẩm tín dụng, tiết kiệm CEP với các tính năng và tiện ích như: đăng ký vay vốn, đăng ký rút tiết kiệm, chủ động theo dõi khoản vay, tra cứu số dư; đồng thời, cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ, chương trình phát triển cộng đồng từ CEP: Chương trình giáo dục tài chính, giới thiệu việc làm, chương trình học bổng CEP, mái nhà CEP.

Con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 8, TPHCM nhận học bổng CEP-Quận 8. Ảnh: Đức Long
Con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 8, TPHCM nhận học bổng CEP-Quận 8. Ảnh: Đức Long

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP,  trước tình hình ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, từ ngày 15.9, CEP đã dành 4,18 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng như tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng y tế, phiếu quà tặng, tiền mặt cho khách hàng CEP (là các công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp) có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, ngưng việc hoặc có thu nhập hộ gia đình giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các phần quà được trao tặng cho khách hàng có giá trị từ 300.000 – 3 triệu đồng/phần. Ngoài ra, Tổ chức tài chính vi mô CEP còn miễn, giảm lãi tiền vay; tạm ngưng thu hồi nợ và kéo dài thời hạn hoàn trả cho khách hàng; bổ sung gói sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khách hàng…

Đến nay, qua 4 đợt thực hiện chương trình “CEP - Chia sẻ yêu thương 2021” với tổng kinh phí là 8,5 tỉ đồng, đã giúp cho hàng chục ngàn công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tổ chức tài chính CEP trao quà hỗ trợ lao động khó khăn ở Bình Dương. Ảnh Đình Trọng
Tổ chức tài chính CEP trao quà hỗ trợ lao động khó khăn ở Bình Dương. Ảnh Đình Trọng

CEP là tổ chức tài chính vi mô do LĐLĐ TPHCM sáng lập năm 1991. Đến cuối quý II.2021, Tổ chức tài chính vi mô CEP đang cung cấp dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và phát triển cộng đồng đến gần 339.000 khách hàng công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp thông qua 35 chi nhánh CEP tại TPHCM và 8 tỉnh lân cận.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức tài chính CEP trao quà hỗ trợ người lao động khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức tài chính vi mô CEP Chi nhánh Thuận An, Bình Dương tiếp tục đợt trao quà hỗ trợ người lao động và học sinh nghèo ở Bình Dương.

Quỹ CEP ở Bình Dương chia sẻ yêu thương trong lúc dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Thành phố Thuận An đã trao nhiều phần quà cho người lao động khó khăn và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức Tài chính vi mô CEP xây cầu dân sinh cho người lao động nghèo

Nam Dương |

Cây cầu dân sinh được xây dựng sẽ giúp các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện, phục vụ vận chuyển hàng hóa cho khoảng 350 hộ dân, trong đó có hơn 200 người lao động nghèo đang tham gia chương trình của CEP.

CEP chi nhánh Sa Đéc trao quà Tết hơn 320 triệu đồng

S.Khánh |

Ngày 27.1, Tổ chức tài chính vi mô CEP - chi nhánh Sa Đéc tổ chức chương trình “CEP trao yêu thương - Tết trọn niềm vui”, trao tặng 1.070 phần quà cho khách hàng tại TP Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng với tổng trị giá 321 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tổ chức tài chính CEP trao quà hỗ trợ người lao động khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức tài chính vi mô CEP Chi nhánh Thuận An, Bình Dương tiếp tục đợt trao quà hỗ trợ người lao động và học sinh nghèo ở Bình Dương.

Quỹ CEP ở Bình Dương chia sẻ yêu thương trong lúc dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Thành phố Thuận An đã trao nhiều phần quà cho người lao động khó khăn và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức Tài chính vi mô CEP xây cầu dân sinh cho người lao động nghèo

Nam Dương |

Cây cầu dân sinh được xây dựng sẽ giúp các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện, phục vụ vận chuyển hàng hóa cho khoảng 350 hộ dân, trong đó có hơn 200 người lao động nghèo đang tham gia chương trình của CEP.

CEP chi nhánh Sa Đéc trao quà Tết hơn 320 triệu đồng

S.Khánh |

Ngày 27.1, Tổ chức tài chính vi mô CEP - chi nhánh Sa Đéc tổ chức chương trình “CEP trao yêu thương - Tết trọn niềm vui”, trao tặng 1.070 phần quà cho khách hàng tại TP Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng với tổng trị giá 321 triệu đồng.