Phấn đấu đóng góp 4.000 sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật

Nam Dương |

TPHCM- LĐLĐ huyện Hóc Môn phát động phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ phấn đấu đóng góp 4.000 sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội.

LĐLĐ huyện Hóc Môn, TPHCM vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn Nguyễn Thanh Phương kêu gọi đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2022 và 2023.

Cụ thể, phấn đấu đóng góp 4.000 sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, đóng góp thiếu thực, hiệu quả vào Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Trong giai đoạn 1 (từ nay đến 31.5.2022), thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân năm 2022” phấn đấu đóng góp 1.000 sáng kiến, trong đó sáng kiến được tính từ ngày 1.9.2021.

Giai đoạn 2 (từ 1.6.2022 đến 1.9.2023) với nội dung “Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023) và tiến tới chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, phấn đấu đóng góp 3.000 sáng kiến.

Để thực hiện hiệu quả, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Văn Tuấn đề nghị các công đoàn cơ sở trên địa bàn cần xây dựng kế hoạch cụ thể, nội dung thực hiện gắn với thực tế, phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tích cực hoàn thành các chỉ tiêu.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu với 11.773 sáng kiến

Ngọc Tú |

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, tính đến ngày 27.3, 3 LĐLĐ các tỉnh thuộc khu vực miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang là nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng các sáng kiến thuộc Chương trình được cập nhật trên Cổng trực tuyến congdoanvietnam.org.

Đề xuất ưu tiên nâng lương cho tác giả sáng kiến có hiệu quả

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phấn đấu 10% đoàn viên, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ có sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Huyện Nguyên Bình: Đã có 145 sáng kiến của đoàn viên tham gia Chương trình

Huyền Thu |

Cao Bằng - Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tham gia chương trình  “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ huyện Nguyên Bình triển khai đến 55 công đoàn cơ sở để vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

Quảng Ninh: 3 đơn vị ngành y tế phấn đấu có 350 sáng kiến

Hà Anh |

Quảng Ninh - Mới đây, tại TP.Hạ Long, Công đoàn Bệnh viện Sản Nhi, Công đoàn Bệnh viện Bãi Cháy, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị ký kết thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (1 triệu sáng kiến) do Tổng LĐLĐVN phát động.

An Giang vượt lên dẫn đầu ĐBSCL về Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Cẩm Tú |

An Giang - Tính đến 14 giờ, ngày 25.3, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đứng đầu các tỉnh ĐBSCL về hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình “01 triệu sáng kiến) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu với 11.773 sáng kiến

Ngọc Tú |

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, tính đến ngày 27.3, 3 LĐLĐ các tỉnh thuộc khu vực miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang là nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng các sáng kiến thuộc Chương trình được cập nhật trên Cổng trực tuyến congdoanvietnam.org.

Đề xuất ưu tiên nâng lương cho tác giả sáng kiến có hiệu quả

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phấn đấu 10% đoàn viên, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ có sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Huyện Nguyên Bình: Đã có 145 sáng kiến của đoàn viên tham gia Chương trình

Huyền Thu |

Cao Bằng - Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tham gia chương trình  “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ huyện Nguyên Bình triển khai đến 55 công đoàn cơ sở để vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

Quảng Ninh: 3 đơn vị ngành y tế phấn đấu có 350 sáng kiến

Hà Anh |

Quảng Ninh - Mới đây, tại TP.Hạ Long, Công đoàn Bệnh viện Sản Nhi, Công đoàn Bệnh viện Bãi Cháy, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị ký kết thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (1 triệu sáng kiến) do Tổng LĐLĐVN phát động.

An Giang vượt lên dẫn đầu ĐBSCL về Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Cẩm Tú |

An Giang - Tính đến 14 giờ, ngày 25.3, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đứng đầu các tỉnh ĐBSCL về hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình “01 triệu sáng kiến) do Tổng LĐLĐVN phát động.