Nữ công nhân ngành may: Chi tiêu cho bản thân chỉ chiếm 12% thu nhập

Nam Dương |

TPHCM - Thu nhập bình quân của nữ công nhân ngành may khoảng 6,8 triệu đồng/tháng. Trong đó có 21,5% người được khảo sát có thu nhập cá nhân trung bình từ 5 triệu đồng trở xuống.

Đây là một nhận xét được báo cáo tại phiên họp hội đồng thẩm định “Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá thực trạng việc làm, đời sống của nữ công nhân ngành may mặc trên địa bàn TPHCM” do LĐLĐ TPHCM tổ chức ngày 4.11.

Theo báo cáo do Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì thực hiện với sự tham gia khảo sát của 1.400 nữ công nhân có độ tuổi từ 17 đến 61 ở gần 180 doanh nghiệp (trong đó có 94 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 81 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và 1 doanh nghiệp Nhà nước) và cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp này, thì thu nhập bình quân của nữ công nhân ngành may trên địa bàn TPHCM khoảng 6,8 triệu đồng/tháng.

Trong đó có 21,5% có thu nhập cá nhân trung bình từ 5 triệu đồng trở xuống, 60,1% có thu nhập từ 5-8 triệu đồng; 15,9% thu nhập từ trên 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng và 2,5% có thu nhập trên 12 triệu đồng.

Ngoài ra, với nhóm công nhân có gia đình và gia đình có 2 người trở lên có chi phí trung bình của gia đình khoảng 11,7 triệu đồng/tháng, trong khi thu nhập của gia đình chỉ đạt 12,6 triệu đồng/tháng. Điều này cho thấy vấn đề tài chính của gia đình nữ công nhân ngành may ở TPHCM khá eo hẹp.

Khảo sát cho thấy vấn đề tài chính của gia đình nữ công nhân ngành may ở TPHCM khá eo hẹp. Ảnh: Nam Dương
Khảo sát cho thấy vấn đề tài chính của gia đình nữ công nhân ngành may ở TPHCM khá eo hẹp. Ảnh: Nam Dương

Kết quả khảo sát cho thấy 3 khoản chi phí lớn nhất chiếm gần 72% của tổng chi phí gia đình là: Chi phí sinh hoạt hàng ngày, chi phí học hành cho con cái và chi phí tiền nhà. 28% còn lại được chi cho 5 khoản chi phí khác: Chi phí hiếu hỉ, giao tiếp, giải trí; tiền gửi cho cha mẹ; chi phí chăm sóc sức khỏe; chi phí học tập nâng cao trình độ bản thân và chi phí khác.

“Qua khảo sát cho thấy nữ công nhân chi phí chủ yếu tập trung vào công việc chung của gia đình, lo cho người thân, giao tế… còn chi phí cho bản thân chỉ chiếm 12% thu nhập”, đại diện nhóm khảo sát nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến của các cán bộ công đoàn đề nghị nhóm khảo sát cần tăng cường thêm đề xuất chính sách chăm lo dành cho nhóm đối tượng nữ công nhân về suất ăn giữa ca, hỗ trợ của doanh nghiệp nếu không có nhà lưu trú cho công nhân; ưu tiên bán, cho thuê nhà ở xã hội với lao động nữ, vì tỉ lệ nữ là mẹ đơn thân theo nhóm khảo sát khá cao (8,1%).

Ngoài ra, cần có chính sách lương khởi điểm cao hơn so với nam vì thời gian làm việc của nữ ít hơn nên khi nghỉ hưu thì lương hưu thấp hơn. Đồng thời, đề xuất sâu về phương hướng hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, chăm lo cho lao động nữ công nhân ngành may mặc trong thời gian tới đây.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Vụ đưa clip nhạy cảm của nữ công nhân: Sở GDĐT đề nghị kỷ luật 2 thầy giáo

Thanh Mai |

Đồng Tháp – Chiều ngày 2.11, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thúy Hà đã có văn bản chính thức đề nghị các cơ quan chức năng xem xét kỷ luật 2 thầy giáo có liên quan đến vụ đưa clip nhạy cảm lên buổi dạy online.

Nữ công nhân "đứng ngồi không yên" khi con học online

Bảo Hân |

HÀ NỘI – Dù đang đi làm hay được nghỉ ở nhà, nhiều bậc phụ huynh là công nhân khu công nghiệp vẫn luôn trong tình cảnh "đứng ngồi không yên" trong thời gian con mình học online.

LĐLĐ TP.Chí Linh tặng quà nữ công nhân bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh (Hải Dương) tổ chức thăm, tặng quà cho nữ công nhân, lao động mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đi làm 11 năm, nữ công nhân Hải Phòng nghẹn lòng vì không có khoản tích luỹ

Đặng Luân |

Theo báo cáo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, hiện, 87,4% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp áp dụng tối thiểu cao hơn so với quy định, thu nhập bình quân của lao động trực tiếp 8.441.300 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, mức thu nhập trên mới tạm đủ cho người lao động trang trải cuộc sống, tích lũy cho tương lai không đáng kể.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ đưa clip nhạy cảm của nữ công nhân: Sở GDĐT đề nghị kỷ luật 2 thầy giáo

Thanh Mai |

Đồng Tháp – Chiều ngày 2.11, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thúy Hà đã có văn bản chính thức đề nghị các cơ quan chức năng xem xét kỷ luật 2 thầy giáo có liên quan đến vụ đưa clip nhạy cảm lên buổi dạy online.

Nữ công nhân "đứng ngồi không yên" khi con học online

Bảo Hân |

HÀ NỘI – Dù đang đi làm hay được nghỉ ở nhà, nhiều bậc phụ huynh là công nhân khu công nghiệp vẫn luôn trong tình cảnh "đứng ngồi không yên" trong thời gian con mình học online.

LĐLĐ TP.Chí Linh tặng quà nữ công nhân bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh (Hải Dương) tổ chức thăm, tặng quà cho nữ công nhân, lao động mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đi làm 11 năm, nữ công nhân Hải Phòng nghẹn lòng vì không có khoản tích luỹ

Đặng Luân |

Theo báo cáo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, hiện, 87,4% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp áp dụng tối thiểu cao hơn so với quy định, thu nhập bình quân của lao động trực tiếp 8.441.300 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, mức thu nhập trên mới tạm đủ cho người lao động trang trải cuộc sống, tích lũy cho tương lai không đáng kể.