Người lao động tăng ca được hưởng lương cao hơn luật định

Nam Dương |

Người lao động làm thêm giờ vào ngày thường được trả lương 170%; làm thêm giờ ngày nghỉ hàng tuần, được trả lương 220%; làm thêm giờ ngày nghỉ có hưởng lương, được trả bằng 350% tiền lương thực tế.

LĐLĐ Quận Tân Bình, TPHCM vừa đại diện tập thể người lao động của Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo ký kết thoả ước lao động tập thể năm 2021 với ban giám đốc công ty. Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thẩm mỹ, nha khoa, có 10 người lao động và chưa có tổ chức công đoàn.

Qua quá trình khảo sát, tìm hiểu chính sách doanh nghiệp với người lao động, LĐLĐ quận chủ động xây dựng nội dung dự thảo thoả ước lao động tập thể và gửi đến chủ doanh nghiệp, người lao động đóng góp ý kiến.

Theo thoả ước lao động tập thể này, người lao động được hưởng một số phúc lợi như tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường được trả bằng 170% tiền lương thực tế của ngày làm việc bình thường; làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, được trả bằng 220% tiền lương thực tế; làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, được trả bằng 350% tiền lương thực tế.

Người lao động được hỗ trợ tiền ăn giữa ca, phụ cấp xăng xe, hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề; hỗ trợ chi phí tham quan nghỉ mát, du lịch 1 triệu đồng/người; hỗ trợ vé tàu xe về quê ăn Tết; hỗ trợ tiền ăn giữa ca, phụ cấp xăng xe. Công ty cũng thưởng khi người lao động có sáng kiến hay tiết kiệm, làm lợi cho doanh nghiệp…

Ngay sau ký kết thoả ước lao động tập thể, LĐLĐ Quận Tân Bình đã vận động 10 người lao động gia nhập công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở tại công ty.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Không phải tăng lương cho thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động

nam dương |

Công ty chúng tôi có một số người lao động tiếp tục làm việc sau thời gian hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công ty có phải tăng lương hằng năm cho thời gian người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động đó không?

Sẽ điều chỉnh tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của NLĐ

Minh Hương |

Sắp tới sẽ sửa đổi về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp để bằng ít nhất khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương của người lao động (NLĐ).

“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Tất Thảo thực hiện |

Liên quan đến câu chuyện điều chỉnh lương hưu được dư luận quan tâm thời gian qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Bà khẳng định: “Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu” .

Bị nợ lương 8 tháng, cầu thủ Than Quảng Ninh không ra sân tập

AN NGUYÊN |

Do bị nợ lượng trong 8 tháng qua, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết, không ra sân trong buổi tập chiều hôm nay, 31.3.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đội vương miện 3 tỉ, đọ sắc cùng Đỗ Thị Hà

Linh Chi |

Sáng ngày 31.3, buổi họp báo khởi động Miss World Việt Nam 2021 đã gây chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám: Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Tường San,...

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Không phải tăng lương cho thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động

nam dương |

Công ty chúng tôi có một số người lao động tiếp tục làm việc sau thời gian hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công ty có phải tăng lương hằng năm cho thời gian người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động đó không?

Sẽ điều chỉnh tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của NLĐ

Minh Hương |

Sắp tới sẽ sửa đổi về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp để bằng ít nhất khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương của người lao động (NLĐ).

“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Tất Thảo thực hiện |

Liên quan đến câu chuyện điều chỉnh lương hưu được dư luận quan tâm thời gian qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Bà khẳng định: “Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu” .

Bị nợ lương 8 tháng, cầu thủ Than Quảng Ninh không ra sân tập

AN NGUYÊN |

Do bị nợ lượng trong 8 tháng qua, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết, không ra sân trong buổi tập chiều hôm nay, 31.3.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đội vương miện 3 tỉ, đọ sắc cùng Đỗ Thị Hà

Linh Chi |

Sáng ngày 31.3, buổi họp báo khởi động Miss World Việt Nam 2021 đã gây chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám: Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Tường San,...