Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp luật của cán bộ Công đoàn

Nam Dương |

Việc phối hợp giữa LĐLĐ và Hội Luật gia TPHCM nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động về pháp luật cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, cán bộ, hội viên Hội Luật gia giai đoạn 2021-2023.

Sáng 28.4, LĐLĐ TPHCM phối hợp với Hội Luật gia TPHCM tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023.

Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung: Góp ý xây dựng pháp luật theo quy định; Tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật trong góp ý xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật; Rà soát, nghiên cứu nhằm phát hiện các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn để đề nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực công tác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của LĐLĐ và Hội Luật gia TPHCM.

Hai bên cũng triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, bộ luật mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực cho người sử dụng lao động, người lao động, đoàn viên Công đoàn, hội viên Hội Luật gia các cấp phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

LĐLĐ phối hợp với Hội Luật gia TPHCM hướng dẫn LĐLĐ các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức xây dựng quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, hòa giải tại Tòa án, tranh luận trong vụ án lao động tại Tòa án.

Hội Luật gia các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức phối hợp, hỗ trợ, phản biện, giúp tổ chức Công đoàn xây dựng các văn bản hướng dẫn quyền và nghĩa vụ của tổ chức Công đoàn trong việc khởi kiện các vụ, việc về pháp luật lao động, Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; hỗ trợ trực tiếp cùng tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn.

Hội Luật gia chủ trì, phối hợp với LĐLĐ TPHCM tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ và kỹ năng tham gia tố tụng lao động, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng hòa giải và các vụ tranh chấp khác, cho đội ngũ cán bộ Công đoàn làm công tác pháp luật…

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Long An: Tập huấn Bộ Luật Lao động cho cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngày 27.4, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn về Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 80 đại biểu là cán bộ Công đoàn các cấp và các CĐCS có từ 1.000 đoàn viên trở lên.

LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Sáng 27.4, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức phát động Tháng Công nhân 2021; tuyên truyền bầu cử và đối thoại giữa Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng với cán bộ công đoàn cơ sở.

Cán bộ Công đoàn CAND tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết 13 của Đảng

PHẠM OANH |

Sáng ngày 27.4, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã được khai mạc.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Long An: Tập huấn Bộ Luật Lao động cho cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngày 27.4, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn về Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 80 đại biểu là cán bộ Công đoàn các cấp và các CĐCS có từ 1.000 đoàn viên trở lên.

LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Sáng 27.4, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức phát động Tháng Công nhân 2021; tuyên truyền bầu cử và đối thoại giữa Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng với cán bộ công đoàn cơ sở.

Cán bộ Công đoàn CAND tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết 13 của Đảng

PHẠM OANH |

Sáng ngày 27.4, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã được khai mạc.