Một doanh nghiệp chi gần 50 tỉ đồng thưởng Tết cho người lao động

Nam Dương |

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food sẽ thưởng Tết Tân Sửu 2021 cho hơn 2.000 lao động mỗi người 2 tháng lương, với mức bình quân 17 triệu đồng/người.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 14.12, bà Trần Thị Kiều Oanh, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Sài Gòn Food (chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản đông lạnh và thực phẩm chế biến cung cấp cho thị trường xuất khẩu và nội địa trú đóng tại KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, công ty đã công bố chính sách chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Tân Sửu.

Theo đó, công ty sẽ thưởng cho hơn 2.000 lao động của công ty mỗi người 2 tháng lương, với mức bình quân 17 triệu đồng/người. Đối với công nhân có tay nghề cao, đạt danh hiệu lao động tiên tiến được thưởng gần 3 tháng lương, trên 30 triệu đồng/người.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho người lao động về quê sum họp cùng gia đình, công ty sẽ dành chi phí 1 tỉ đồng tiếp tục thuê xe giường nằm chất lượng cao đưa, đón công nhân về quê dịp Tết. Công ty cũng chi hơn 7 tỉ đồng tiền phép năm và thưởng thâm niên cho người lao động.

Ban giám đốc công ty cũng dành gần 100 triệu đồng lì xì cho người lao động trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Công ty và công đoàn tiếp tục duy trì việc tặng quà Tết cho người lao động và đoàn viên, tổ chức tất niên cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết, thăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tính chung, tổng kinh phí chăm lo Tết cho người lao động là 48 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Mức thưởng Tết năm nay sẽ ra sao?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Mức thưởng Tết năm nay sẽ ra sao?; Xác định đối tượng hành hung, đe dọa lái xe khách Thái Bình;...

Thưởng Tết năm nay dự kiến sẽ ra sao?

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn hơn so với những năm trước” ông Lê Đình Quảng – Phó ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) nhận định như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Điểm lại thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch của các năm

ANH THƯ |

Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiền thưởng Tết cho thấy mức thưởng đều tăng qua các năm.

Cần bổ sung nội dung thưởng Tết vào thoả ước lao động tập thể

Quế Chi - T.Quỳnh |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, hoạt động Công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.

Nhiều doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết

Hải Anh - Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, cho đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp (DN) chưa có dự kiến mức thưởng Tết cho người lao động. Bên cạnh đó, tại nhiều DN, Công đoàn và người sử dụng lao động đang trong quá trình xây dựng mức thưởng Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Nóng nhất 24h: Mức thưởng Tết năm nay sẽ ra sao?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Mức thưởng Tết năm nay sẽ ra sao?; Xác định đối tượng hành hung, đe dọa lái xe khách Thái Bình;...

Thưởng Tết năm nay dự kiến sẽ ra sao?

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn hơn so với những năm trước” ông Lê Đình Quảng – Phó ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) nhận định như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Điểm lại thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch của các năm

ANH THƯ |

Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiền thưởng Tết cho thấy mức thưởng đều tăng qua các năm.

Cần bổ sung nội dung thưởng Tết vào thoả ước lao động tập thể

Quế Chi - T.Quỳnh |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, hoạt động Công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.

Nhiều doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết

Hải Anh - Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, cho đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp (DN) chưa có dự kiến mức thưởng Tết cho người lao động. Bên cạnh đó, tại nhiều DN, Công đoàn và người sử dụng lao động đang trong quá trình xây dựng mức thưởng Tết.