Khi cán bộ công đoàn làm “công nhân bốc vác”

Nam Dương |

Từ một tuần qua, 25 cán bộ công đoàn của LĐLĐ TPHCM đã thực hiện "3 tại chỗ" làm việc không ngày nghỉ, tiếp nhận, phân chia, đóng gói 140 tấn hàng hóa để phân phối về của Trung tâm an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM.

Từ khi TPHCM bắt đầu thành lập các Trung tâm An sinh xã hội để phân phối các hàng hóa đến người dân toàn thành phố, 25 cán bộ của LĐLĐ TPHCM, trong đó có 3 phó chủ tịch và 22 cán bộ khác đã bắt đầu thực hiện “3 tại chỗ”, thay vì đi đến các khu nhà trọ có đông công nhân lao động phân phát các phần quà của tổ chức công đoàn như trước đây.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Lao Động ghi nhận được.

Các cán bộ công đoàn chuyền tay nhau những túi hàng đã được phân chia, đóng gói cẩn thận để đưa về các Trung tâm An sinh xã hội. Ảnh: Nam Dương
Các cán bộ công đoàn chuyền tay nhau những túi hàng đã được phân chia, đóng gói cẩn thận để đưa về các Trung tâm An sinh xã hội. Ảnh: Nam Dương
Cán bộ công đoàn chuyển những túi quà An sinh xã hội lên xe. Ảnh: Nam Dương
Cán bộ công đoàn chuyển những túi quà An sinh xã hội lên xe. Ảnh: Nam Dương

Cung Văn hóa lao động, một địa điểm vui chơi sinh hoạt văn hóa, thể thao của CNVCLĐ TPHCM lúc bình thường đã trở thành một địa điểm chuyên tiếp nhận lương thực, thực phẩm các nơi hỗ trợ và TPHCM chuyển đến.

Cung Văn hóa lao động TPHCM trở thành một địa điểm tiếp nhận, phân chia, đóng gói lương thực, thực phẩm của Trung tâm An sinh xã hội TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Cung Văn hóa lao động TPHCM trở thành một địa điểm tiếp nhận, phân chia, đóng gói lương thực, thực phẩm của Trung tâm An sinh xã hội TPHCM. Ảnh: Nam Dương

25 cán bộ của LĐLĐ thực hiện “3 tại chỗ” ở đây đã tiếp nhận, phân chia thành các túi an sinh xã hội để các lực lượng chức năng đến vận chuyển về các Trung tâm An sinh xã hội của các phường, xã trên địa bàn TPHCM rồi chuyển đến hỗ trợ gia đình người dân, công nhân lao động.

Cán bộ công đoàn và lực lượng dân quân tự vệ TPHCM bốc vác hàng hóa lên xe vận tải để chuyển đến các phường, xã. Ảnh: Nam Dương
Cán bộ công đoàn và lực lượng dân quân tự vệ TPHCM bốc vác hàng hóa lên xe vận tải để chuyển đến các phường, xã. Ảnh: Nam Dương
Cán bộ công đoàn bốc vác hàng hóa lên xe. Ảnh: Nam Dương
Cán bộ công đoàn bốc vác hàng hóa lên xe. Ảnh: Nam Dương
Những túi quà an sinh xã hội được chất lên xe của lực lượng phản ứng nhanh chở về các Trung tâm an sinh xã hội của các phường, xã trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Những túi quà an sinh xã hội được chất lên xe của lực lượng phản ứng nhanh chở về các Trung tâm an sinh xã hội của các phường, xã trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Nam Dương

Những túi quà được họ xếp hàng chuyền tay nhau chất lên các xe bán tải tình nguyện hay những xe tải của lực lượng vũ trang để chuyển đi. Những bao gạo, túi quà được chất lên vai cán bộ công đoàn và họ làm việc như những công nhân bốc vác thực sự.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam đến tiếp nhận hàng hóa tại Cung Văn hóa lao động do cán bộ công đoàn phân chia, đóng gói sẵn để vận chuyển về các phường, xã. Ảnh: Nam Dương
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam đến tiếp nhận hàng hóa tại Cung Văn hóa lao động do cán bộ công đoàn phân chia, đóng gói sẵn để vận chuyển về các phường, xã. Ảnh: Nam Dương
Lực lượng vũ trang và cán bộ công đoàn chung tay bốc vác hàng hóa lên xe. Ảnh: Nam Dương
Lực lượng vũ trang và cán bộ công đoàn chung tay bốc vác hàng hóa lên xe. Ảnh: Nam Dương
Lực lượng vũ trang và cán bộ công đoàn chung tay bốc vác hàng hóa lên xe. Ảnh: Nam Dương
Lực lượng vũ trang và cán bộ công đoàn chung tay bốc vác hàng hóa lên xe. Ảnh: Nam Dương

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết 1 tuần qua, 25 cán bộ công đoàn này đã tiếp nhận 140 tấn hàng hóa gồm gạo, thực phẩm khô, đường, sữa, dầu ăn, nước tương…, phân chia, đóng gói, hỗ trợ các đơn vị vận chuyển đến các Trung tâm An sinh xã hội của các phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Phút nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ lực lượng Hải quân. Ảnh: Nam Dương
Phút nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ lực lượng Hải quân. Ảnh: Nam Dương
“Tiếp nước” để lấy sức khỏe lao động. Ảnh: Nam Dương
“Tiếp nước” để lấy sức khỏe lao động. Ảnh: Nam Dương

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Từ người làm thuê trở thành cán bộ Công đoàn có bằng đại học

Lục Tùng |

Tuổi thơ kém may mắn, phải sớm vào đời, nhưng bằng nghị lực, ý chí... anh đã phấn đấu trở thành cán bộ Công đoàn và tốt nghiệp đại học.

Cán bộ Công đoàn làm việc cả ngày cuối tuần để chia thực phẩm

đình trọng |

Bình Dương đang phải thực hiện “khóa chặt, đông cứng” 11 phường trong 15 ngày để bóc tách F0. Trong bối cảnh này, chính quyền phải dốc toàn lực để vừa chống dịch vừa cung cấp lương thực thực phẩm cho gần 720.000 người dân. Tổ chức Công đoàn ở Bình Dương cũng rà soát người lao động khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Cán bộ Công đoàn Đường sắt tham gia chống dịch được nhận hỗ trợ theo ngày

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có hướng dẫn chi hỗ trợ cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

TX Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Bùi Thị Thắm (LĐLĐ Thị xã Cửa Lò) |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Nhật ký 1 ngày "mệt mà vui" của cán bộ Công đoàn Sóc Trăng

Lý Trường Khoa (LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng) |

Với phương châm "nhà có gì gửi nấy", người dân và cán bộ Công đoàn huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) đã có 1 ngày tưng bừng cùng nhau ra đồng hái rau, hái trái chi viện cho vùng cách ly, phong tỏa trên địa bàn và gửi tặng CNLĐ quê nhà đang gặp khó tại tâm dịch Bình Dương.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Từ người làm thuê trở thành cán bộ Công đoàn có bằng đại học

Lục Tùng |

Tuổi thơ kém may mắn, phải sớm vào đời, nhưng bằng nghị lực, ý chí... anh đã phấn đấu trở thành cán bộ Công đoàn và tốt nghiệp đại học.

Cán bộ Công đoàn làm việc cả ngày cuối tuần để chia thực phẩm

đình trọng |

Bình Dương đang phải thực hiện “khóa chặt, đông cứng” 11 phường trong 15 ngày để bóc tách F0. Trong bối cảnh này, chính quyền phải dốc toàn lực để vừa chống dịch vừa cung cấp lương thực thực phẩm cho gần 720.000 người dân. Tổ chức Công đoàn ở Bình Dương cũng rà soát người lao động khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Cán bộ Công đoàn Đường sắt tham gia chống dịch được nhận hỗ trợ theo ngày

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có hướng dẫn chi hỗ trợ cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

TX Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Bùi Thị Thắm (LĐLĐ Thị xã Cửa Lò) |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Nhật ký 1 ngày "mệt mà vui" của cán bộ Công đoàn Sóc Trăng

Lý Trường Khoa (LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng) |

Với phương châm "nhà có gì gửi nấy", người dân và cán bộ Công đoàn huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) đã có 1 ngày tưng bừng cùng nhau ra đồng hái rau, hái trái chi viện cho vùng cách ly, phong tỏa trên địa bàn và gửi tặng CNLĐ quê nhà đang gặp khó tại tâm dịch Bình Dương.