Khai trương điểm giao dịch CEP phục vụ công nhân Khu chế xuất

Nam Dương |

Mục đích của điểm giao dịch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của số lượng lớn công nhân của Khu chế xuất Tân Thuận, góp phần hạn chế nạn cho vay tín dụng đen trong công nhân lao động và giảm nghèo bền vững tại TPHCM.

Chiều 17.3, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) Chi nhánh Nhà Bè đã khánh thành và đưa vào hoạt động điểm giao dịch tại Khu Chế xuất Tân Thuận.

Ông Nguyễn Vũ Ngân Sơn - Giám đốc Chi nhánh CEP Nhà Bè - cho biết, mục đích của điểm giao dịch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của số lượng lớn công nhân của Khu chế xuất Tân Thuận, góp phần hạn chế nạn cho vay tín dụng đen trong công nhân lao động và giảm nghèo bền vững tại TPHCM. Hiện trong Khu chế xuất Tân Thuận có khoảng 61.000 lao động đang làm việc tại gần 160 doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Chi nhánh CEP Nhà Bè đã trao vốn cho 7 công nhân đang làm việc tại Công ty Topopto trong Khu chế xuất Tân Thuận.

Chi nhánh CEP Nhà Bè là chi nhánh đầu tiên tiên phong trong đổi mới quy trình, phương thức phục vụ công nhân tại các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM và làm tiền đề để CEP tiến đến nhân rộng mô hình các điểm giao dịch tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trong thời gian tới.

CEP tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, được LĐLĐ TPHCM sáng lập năm 1991. Từ tháng 9.2017, CEP chính thức chuyển đổi thành Tổ chức tài chính vi mô phi lợi nhuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, giám sát.

Đến 31.1.2022, CEP đang phục vụ gần 360.00 khách hàng công nhân lao động nghèo và người có thu nhập thấp thông qua mạng lưới 36 chi nhánh tại TPHCM và 9 tỉnh miền Đông Nam bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại TPHCM, CEP đang phục vụ cho công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp thông qua mạng lưới 17 chi nhánh tại các quận huyện trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, Chi nhánh CEP Nhà Bè hiện đang hỗ trợ nguồn vốn cho trên 10.400 khách hàng công nhân lao động nghèo và người có thu nhập thấp ở Quận 7 và huyện Nhà Bè với tổng dư nợ cho vay hơn 167 tỉ đồng.


Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Động viên 600.000 công nhân vượt khó, ổn định việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 600.000 công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Đợt dịch lần thứ tư vừa qua, đa số công nhân phải nghỉ làm phòng chống dịch, toàn bộ số tiền tiết kiệm, tích luỹ được trong nhiều năm phải dùng trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Khi cuộc sống trở lại bình thường, công nhân đến nhà máy làm việc chưa được bao lâu thì lại phải đối mặt với nỗi lo mới: Giá cả tăng cao!

Quảng Nam: Công nhân tá hỏa phát hiện trong thức ăn có giòi

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đoạn clip 17 giây ghi lại cảnh trong đĩa cơm có giòi được cho của nhóm công nhân một công ty ở Quảng Nam được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Nữ công nhân tử vong vì bị cuốn vào đường truyền của nhà máy dăm gỗ

Thanh Chung |

Quảng Nam - Một nữ công nhân ở Quảng Nam bất ngờ bị cuốn vào đường truyền của Nhà máy chế biến dăm gỗ dẫn đến tử vong.

Phối hợp xây dựng đời sống văn hoá của công nhân viên chức lao động

Bảo Hân |

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành kế hoạch phối hợp xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022-2026.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Động viên 600.000 công nhân vượt khó, ổn định việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 600.000 công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Đợt dịch lần thứ tư vừa qua, đa số công nhân phải nghỉ làm phòng chống dịch, toàn bộ số tiền tiết kiệm, tích luỹ được trong nhiều năm phải dùng trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Khi cuộc sống trở lại bình thường, công nhân đến nhà máy làm việc chưa được bao lâu thì lại phải đối mặt với nỗi lo mới: Giá cả tăng cao!

Quảng Nam: Công nhân tá hỏa phát hiện trong thức ăn có giòi

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đoạn clip 17 giây ghi lại cảnh trong đĩa cơm có giòi được cho của nhóm công nhân một công ty ở Quảng Nam được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Nữ công nhân tử vong vì bị cuốn vào đường truyền của nhà máy dăm gỗ

Thanh Chung |

Quảng Nam - Một nữ công nhân ở Quảng Nam bất ngờ bị cuốn vào đường truyền của Nhà máy chế biến dăm gỗ dẫn đến tử vong.

Phối hợp xây dựng đời sống văn hoá của công nhân viên chức lao động

Bảo Hân |

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành kế hoạch phối hợp xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022-2026.