Doanh nghiệp trả tiền cho công nhân phải cách ly phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ trả tiền lương cho người lao động trong những ngày phải cách ly để phòng dịch COVID-19.

Trưa 18.2, ông Nguyên Hữu Tuấn, Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư thương mại Thành Công (Khu Công ghiệp Tân Bình, TPHCM), cho biết công ty đã tổ chức làm việc lại từ ngày 17.2 (mùng 6 Tết). Từ trước Tết, công ty đã khuyến cáo những người lao động có quê ở tỉnh Gia Lai và từ tỉnh Thanh Hóa trở ra không nên về quê mà ở lại TPHCM ăn Tết. Để người lao động không thiệt thòi, công ty đã trả lại tiền vé tàu, xe cho những người đã mua vé trước với số tiền gần 400 triệu đồng.

Trong ngày đầu đi làm, công ty yêu cầu tất cả người lao động phải khai báo y tế, những trường hợp đủ điều kiện vào làm việc ngay thì khi vào xưởng sẽ phải thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Công ty vẫn duy trì vách ngăn trong phòng ăn để hạn chế giao tiếp khi ăn cơm. Đối với các trường hợp người lao động ở những vùng có dịch sau khi trở lại làm việc, đều được yêu cầu cách ly ở nhà 14 ngày. Cty sẽ trả tiền lương cho những người phải về quê trong dịp Tết vì có lý do chính đáng, còn những người không có lý do chính đáng sẽ không được trả tiền.

Công ty Nidec Việt Nam sẽ trả tiền 70% lương cơ bản cho những người lao động phải cách ly do trở lại từ vùng dịch. Ảnh Đức Long
Công ty Nidec Việt Nam sẽ trả tiền 70% lương cơ bản cho những người lao động phải cách ly do trở lại từ vùng dịch. Ảnh Đức Long

Tương tự, ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch CĐ Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, Thành phố Thủ Đức, TPHCM), cũng cho biết công ty yêu cầu tất cả người lao động khai báo y tế trước khi vào điểm danh bằng vân tay. Những trường hợp chưa khai báo y tế sẽ không thể vào xưởng để làm việc được. Đối với một số công nhân đến từ 8 tỉnh, thành phía Bắc và Gia Lai, nơi đang có dịch COVID-19, công ty yêu cầu tự cách ly tại nơi ở 14 ngày.

Công ty Triple Việt Nam sẽ thương lượng trả lương cho người lao động phải cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Công ty Triple Việt Nam sẽ thương lượng trả lương cho người lao động phải cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh Đức Long

Ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty Triple Việt Nam cũng cho biết trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết (18.2), có khoảng 85% đi làm. Hiện công đoàn đang triển khai công văn của UBND huyện yêu cầu toàn bộ người lao động phải khai báo y tế.

“Mặc dù đến nay chưa phát hiện trường hợp nào phải cách ly để phòng chống dịch, nhưng nếu có người lao động nào đến từ vùng có dịch phải cách ly để phòng chống dịch COVID-19, thì công ty sẽ thương lượng về tiền lương trong những ngày phải cách ly này”, ông Hải cho hay.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp phao tin giả mạo liên quan dịch COVID-19, cần phải "học nói"

Thanh Hải |

Sau tỉnh Khánh Hòa, tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk... liên tiếp xảy ra các vụ việc làm giả mạo văn bản của nhà nước, thông tin sai sự thật về lịch học của các địa phương này do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Thông tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây hoang mang trong dân chúng, xáo trộn các hoạt động xã hội mà còn lộ diện các lỗ hổng về đạo đức, trách nhiệm sống của nhiều người trẻ...

Lý giải xu hướng giảm của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu

Bảo Châu |

WHO cho biết, số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới đã giảm 16% trong tuần trước

Phân biệt COVID-19 và cảm cúm, cảm lạnh lúc giao mùa mọi người cần biết

Nhật Huy - Thảo Anh (Theo Medical News Today) |

Trong thời điểm giao mùa hiện nay, số ca mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh... với những biểu hiện điển hình ho sốt, sổ mũi, nghẹt mũi... rất dễ nhầm lẫn với triệu chứng của COVID-19. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và mọi người đều có nguy cơ nhiễm bệnh, người dân nên biết cách phân biệt cơ bản giữa các căn bệnh này để chủ động ứng phó đúng cách.

Thực hiện những giải pháp linh hoạt, kịp thời trong dịch COVID-19

Anh Minh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là đơn vị) về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Liên tiếp phao tin giả mạo liên quan dịch COVID-19, cần phải "học nói"

Thanh Hải |

Sau tỉnh Khánh Hòa, tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk... liên tiếp xảy ra các vụ việc làm giả mạo văn bản của nhà nước, thông tin sai sự thật về lịch học của các địa phương này do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Thông tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây hoang mang trong dân chúng, xáo trộn các hoạt động xã hội mà còn lộ diện các lỗ hổng về đạo đức, trách nhiệm sống của nhiều người trẻ...

Lý giải xu hướng giảm của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu

Bảo Châu |

WHO cho biết, số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới đã giảm 16% trong tuần trước

Phân biệt COVID-19 và cảm cúm, cảm lạnh lúc giao mùa mọi người cần biết

Nhật Huy - Thảo Anh (Theo Medical News Today) |

Trong thời điểm giao mùa hiện nay, số ca mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh... với những biểu hiện điển hình ho sốt, sổ mũi, nghẹt mũi... rất dễ nhầm lẫn với triệu chứng của COVID-19. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và mọi người đều có nguy cơ nhiễm bệnh, người dân nên biết cách phân biệt cơ bản giữa các căn bệnh này để chủ động ứng phó đúng cách.

Thực hiện những giải pháp linh hoạt, kịp thời trong dịch COVID-19

Anh Minh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là đơn vị) về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.