Công nhân Công ty PouYuen góp gần 1,5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Nam Dương |

Dự kiến số tiền trên được ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị mỗi tỉnh 350 triệu đồng và huyện Nam Trà My, Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam 443,65 triệu đồng.

LĐLĐ Quận Bình Tân cho biết, trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung trong thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Quận Bình Tân, TPHCM) đã kêu gọi anh chị em công nhân trích một phần thu nhập để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Kết quả các công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã đóng góp được gần 1,5 tỉ đồng. Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Tân, LĐLĐ quận giúp đỡ, tạo điều kiện cho Ban chấp hành Công đoàn, đại diện CNLĐ của Công ty được trực tiếp đi tới các tỉnh chia sẻ khó khăn với bà con, trao tận tay người dân những phần quà từ đóng góp của tập thể CNLĐ của công ty.

Dự kiến, số tiền trên sẽ được chia thành các phần quà mỗi phần trị giá 1 triệu đồng và trao cho bà con các địa phương như sau: Hà Tĩnh 350 phần, Quảng Bình 350 phần, Quảng Trị 350 phần và huyện Nam Trà My, Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam số tiền 443,65 triệu đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Phải tuyệt đối an toàn mới cho học sinh đi học lại

NHÓM PV |

Mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành miền Trung đã khiến hàng nghìn trường học tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… bị ngập, thiệt hại phải nghỉ học. Để học sinh sớm trở lại trường, chính quyền địa phương và cán bộ giáo viên đang khẩn trương khắc phục, nhưng không thể hoàn thành trong ngày một, ngày hai do thiệt hại quá lớn. Nhiều địa phương có quan điểm phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh; nếu trường lớp chưa an toàn, đường đến trường chưa an toàn thì chưa cho học sinh đi học trở lại.

Vì sao thảm họa lũ lụt, sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Trung?

Thùy Linh- Vũ Long |

Lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, gieo đau thương tang tóc lên đồng bào miền Trung, khiến các chuyên gia phải đau đớn thốt lên: "Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt".

EVN ủng hộ đồng bào Quảng Trị 500 triệu đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Hữu Phúc |

Chiều 29.10 ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng cho tỉnh Quảng Trị 500 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi điện thăm hỏi lũ lụt miền Trung

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam.

TPHCM tập trung giám sát phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus

Thanh Chân |

TPHCM - Trước nguy cơ xâm nhập của cúm gia cầm A/H5N1 và các loại cúm gia cầm khác thông qua các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép tại nhiều địa phương, UBND TPHCM vừa có chỉ đạo khẩn về tăng cường phòng chống bệnh cúm gia cầm A/H5N1.

Man United: 6 năm, 1 tỉ bảng và 2.104 ngày để thoát khỏi địa ngục

TAM NGUYÊN |

6 năm là quá dài và gần 1 tỉ bảng là quá nhiều để Man United đổi lấy một danh hiệu.

Ban hành thông tư sửa đổi về đấu thầu thuốc trong bệnh viện trước 15.4

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc, ban hành Thông tư trước 15 tháng 4 năm 2023.

Điểm mới trong công bố điểm thi, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2023, thí sinh đăng ký đối tượng, khu vực ưu tiên cùng với đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT vào tháng 4. Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học cũng được đẩy sớm hơn so với năm 2022.

Phải tuyệt đối an toàn mới cho học sinh đi học lại

NHÓM PV |

Mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành miền Trung đã khiến hàng nghìn trường học tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… bị ngập, thiệt hại phải nghỉ học. Để học sinh sớm trở lại trường, chính quyền địa phương và cán bộ giáo viên đang khẩn trương khắc phục, nhưng không thể hoàn thành trong ngày một, ngày hai do thiệt hại quá lớn. Nhiều địa phương có quan điểm phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh; nếu trường lớp chưa an toàn, đường đến trường chưa an toàn thì chưa cho học sinh đi học trở lại.

Vì sao thảm họa lũ lụt, sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Trung?

Thùy Linh- Vũ Long |

Lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, gieo đau thương tang tóc lên đồng bào miền Trung, khiến các chuyên gia phải đau đớn thốt lên: "Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt".

EVN ủng hộ đồng bào Quảng Trị 500 triệu đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Hữu Phúc |

Chiều 29.10 ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng cho tỉnh Quảng Trị 500 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi điện thăm hỏi lũ lụt miền Trung

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam.