Công đoàn phải chọn hoạt động cần thiết, cốt lõi để xây dựng phong trào

Nam Dương |

6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động

Sáng 1.7, LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố lần thứ 10, khóa XI mở rộng. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM – cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các cấp công đoàn thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Kết quả có hơn 1 triệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất trong dịp Tết, được chăm lo gần 387 tỉ đồng.

Các đại biều tham dự hội nghị. Ảnh: Nam Dương
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nam Dương

Chương trình “Tháng Công nhân” năm 2022, tổ chức công đoàn TPHCM đã hoạt động đều khắp ở tất cả các cấp, tránh tình trạng cấp trên “phát” mà cấp dưới không “động”. Nhiều hoạt động được các cấp công đoàn TPHCM tổ chức như: Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, Chương trình “Trái tim nghĩa tình” “Mái ấm công đoàn”… đã chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hàng chục tỉ đồng. Đặc biệt, chương trình chăm lo sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hậu COVID-19 đã có hàng chục ngàn người được thụ hưởng.

LĐLĐ TPHCM đã tập trung triển khai đến các cấp công đoàn thành phố thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đến 31.5.2022, đã có hơn 57.800 lượt đoàn viên công đoàn, người lao động đăng ký sáng kiến vào hệ thống dữ liệu chung của Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà công nhân lao động dịp Tết nguyên đán 2022. Ảnh: Nam Dương
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Nam Dương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao những hoạt động linh động, sáng tạo của tổ chức công đoàn TPHCM để thích ứng nhanh chóng với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 cũng như khi chuyển sang giai đoạn mới, khôi phục, phát triển kinh tế. Đặc biệt chương trình “Công nhân vui Tết cùng Thành phố” - với hàng trăm ngàn công nhân vì yêu cầu phòng, chống dịch, hoàn cảnh khó khăn phải ở lại TPHCM, được vui chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen trong dịp Tết Nguyên đán - đã được đánh giá cao…

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị tổ chức công đoàn TPHCM phải chọn lựa các hoạt động cần thiết, xây dựng thành các chương trình có định lượng và tổ chức sâu, rộng trong các cấp công đoàn và chọn đúng vấn đề cốt lõi để xây dựng phong trào. Trong một năm cần có những hoạt động có tính chất đặc trưng để thúc đẩy thay đổi hoạt động công đoàn.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” bước đầu đã tạo được tâm thế vui, phấn khởi trong công nhân lao động và khẳng định được vị trí hoạt động công đoàn được định lượng cụ thể, thể hiện rõ nhất sự đóng góp của tổ chức công đoàn với xã hội. Giai đoạn 2 của chương trình cần phải tạo được sự đồng tình, đồng tâm, đồng thuận, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, người sự dụng lao động, công nhân lao động với tổ chức công đoàn, phát huy hiệu quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động, chú trọng giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, xã hội, thông qua đó khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cũng lưu ý, tổ chức công đoàn TPHCM cần tiếp tục tăng độ phủ và giữ vững vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động của tổ chức công đoàn. Phải đúc kết tình hình hoạt động và phát triển đoàn viên trong đối tượng lao động tự do, lao động công nghệ, chú trọng phát triển đoàn viên và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

An Giang: CĐCS vận động trên 140 triệu đồng tặng 2 “Mái ấm Công đoàn”

Kim Phụng |

An Giang - Ngày 30.6, CĐCS Ban Quản trị lăng miếu Núi Sam cùng với LĐLĐ TP Châu Đốc tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Quảng Nam thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 108 đoàn viên

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kết nạp 108 đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH Jay Jay Vina.

Công đoàn ĐLVN tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ mạng lưới ATVSV

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Ngày 30.6, nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên”.Tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 10C/NQ- BCH, Chỉ thị 04/CT – TLĐ của Tổng liên đoàn, biểu dương và tập huấn nghiệp vụ về mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2022.

Công đoàn phối hợp chi hàng chục tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên

Hà Anh |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tham gia, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chính sách xã hội và các hoạt động an sinh xã hội giúp CNVCLĐ trong Tập đoàn giảm thiểu khó khăn, đặc biệt là những đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần cho CNVCLĐ.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

An Giang: CĐCS vận động trên 140 triệu đồng tặng 2 “Mái ấm Công đoàn”

Kim Phụng |

An Giang - Ngày 30.6, CĐCS Ban Quản trị lăng miếu Núi Sam cùng với LĐLĐ TP Châu Đốc tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Quảng Nam thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 108 đoàn viên

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kết nạp 108 đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH Jay Jay Vina.

Công đoàn ĐLVN tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ mạng lưới ATVSV

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Ngày 30.6, nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên”.Tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 10C/NQ- BCH, Chỉ thị 04/CT – TLĐ của Tổng liên đoàn, biểu dương và tập huấn nghiệp vụ về mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2022.

Công đoàn phối hợp chi hàng chục tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên

Hà Anh |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tham gia, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chính sách xã hội và các hoạt động an sinh xã hội giúp CNVCLĐ trong Tập đoàn giảm thiểu khó khăn, đặc biệt là những đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần cho CNVCLĐ.