Chủ tịch LĐLĐ quận hơn 4 tháng không về nhà để chăm lo CNLĐ

Nam Dương |

Đầu tháng 10.2021, khi TPHCM bắt đầu trạng thái “bình thường mới”, thì ông Võ Khắc Bình, Chủ tịch LĐLĐ Quận 7, mới trở về nhà sau hơn 4 tháng “bám trụ” tại cơ quan để chăm lo CNLĐ, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tiếp ứng thực phẩm đến tận nhà cho CNLĐ

Tôi đến trụ sở LĐLĐ Quận 7 vào một ngày gần cuối tháng 9.2021, ấn tượng đầu tiên là căn phòng làm việc của Chủ tịch LĐLĐ Quận 7 dù nhỏ, vẫn có 1 chiếc võng để gần nơi bàn tiếp khách và một ba lô quần áo đang được chủ nhân chuẩn bị dọn dẹp.

Như hiểu ý, ông Bình kể: “Cuối tháng 5.2021, khi dịch COVID-19 ở TPHCM bắt đầu nhiều lên, thì tôi cũng bắt đầu tạm biệt gia đình, gồm mẹ đã 73 tuổi, vợ và 2 con nhỏ vào cơ quan ở. Khi đó, cũng như rất nhiều người khác, tôi không thể nghĩ rằng dịch bệnh rồi khốc liệt đến thế, và tôi ở lại căn phòng này suốt 4 tháng qua, dù nhà chỉ cách đây chừng 10 phút chạy xe”.

Một góc phòng làm việc của ông Bình đã trở thành nời sinh hoạt suốt 4 tháng để chăm lo cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Một góc phòng làm việc của ông Bình đã trở thành nơi sinh hoạt suốt 4 tháng để chăm lo cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương

Rồi dịch bệnh ngày càng nặng hơn, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, CNLĐ phải nghỉ việc, một số người bắt đầu về quê, nhưng đa phần vẫn ở lại với hy vọng dịch bệnh sớm được dập tắt. Do phải phong tỏa dài, họ gặp khó khăn, toàn quận có trên 45.400 CNLĐ, lao động tự do, sinh viên cần được hỗ trợ.

Lúc cao điểm, có q trên 45.400 CNLĐ, lao động tự do trên địa bàn quận 7 cần được hỗ trợ. Ảnh: Nam Dương
Lúc cao điểm, có trên 45.400 CNLĐ, lao động tự do trên địa bàn quận 7 cần được hỗ trợ. Ảnh: Nam Dương

Lần đầu đi trao quà cho hơn 400 hộ dân ở một xóm trọ tại phường Bình Thuận, thấy người dân tập trung chờ phát quà quá đông, ông Bình chợt nghĩ: “Có khi gây lây nhiễm chéo cho bà con cũng nên”. Đêm đó, ông Bình trăn trở mãi và nghĩ rằng, thay vì để người dân phải tập trung, thì nên đưa quà đến tận phòng trọ cho họ.

Ông Bình cùng các tình nguyện viên đẩy các xe chở quà đến các phòng trọ để trao tặng cho CNLĐ, người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Ông Bình cùng các tình nguyện viên đẩy các xe chở quà đến các phòng trọ để trao tặng cho CNLĐ, người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương

Nghĩ được giải pháp, ông Bình bàn với Ban thường vụ của LĐLĐ quận, rao tuyển tình nguyện viên và thuyết phục họ nếu làm chung với tổ chức công đoàn quận, họ sẽ được tiêm vaccine phòng dịch, được cấp giấy đi đường và được cấp một phần nhu yếu phẩm cho gia đình như những người khó khăn khác.

“Tôi biết rằng, anh, chị em tình nguyện viên đều muốn chung sức, chung lòng để hỗ trợ bà con, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, chứ không phải vì những lợi ích trên. Nhưng trách nhiệm của mình là phải bảo đảm các điều kiện để họ an tâm làm việc”, ông Bình tâm sự.

Các tình nguyện viên tham gia cùng với tổ chức công đoàn quận 7 trao tặng quà cho CNLĐ, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Các tình nguyện viên tham gia cùng với tổ chức công đoàn quận 7 trao tặng quà cho CNLĐ, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương

Sau thời gian ngắn, “Đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà” gồm các tình nguyện của LĐLĐ quận phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận 7 được hình thành với tên gọi “Công trình dân vận khéo” bắt đầu hoạt động với gần 80 người tham gia và 1 xe tải 10 tấn, 3 xe tải 5 tấn, 7 chiếc xe bán tải 7 chỗ của các tình nguyện viên, được chia thành các tốp: Nhận hàng; bốc xếp và chia quà thành các phần; vận chuyển và đi phát quà; tốp cấp xứu ô xy cho bệnh nhân và tốp chuyên phát thuốc cho các F0.

“Đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà” gồm các tình nguyện của LĐLĐ quận phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận 7 đến các phòng trọ tặng quà CNLĐ, người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
“Đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà” gồm các tình nguyện của LĐLĐ quận phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận 7 đến các phòng trọ tặng quà CNLĐ, người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương

Ông Bình cũng thuyết phục các nhóm thiện nguyện tự phát cùng góp sức để hỗ trợ bà con. Một phần, ông Bình nhờ bạn bè, anh em và các mối quan hệ của mình kể cả ở các tỉnh hỗ trợ và xin cấp mã QR Code cho xe tải, trả tiền xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe để họ về các tỉnh nhận rau, củ, quả hỗ trợ. Một phần LĐLĐ quận tiếp nhận hỗ trợ từ Trung tâm An sinh xã hội của quận do Mặt trận Tổ quốc quận phụ trách.

LĐLĐ Quận 7 đã vận động, tiếp nhận 450 tấn hàng hóa đóng gói thành các túi quà để trao trực tiếp cho 150.000 lượt CNLĐ, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
LĐLĐ Quận 7 đã vận động, tiếp nhận 450 tấn hàng hóa đóng gói thành các túi quà để trao trực tiếp cho 150.000 lượt CNLĐ, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương

Trao tặng hơn 450 tấn hàng đến CNLĐ, người dân

Tính đến đầu tháng 9.2021, LĐLĐ quận 7 đã vận động, tiếp nhận trên 450 tấn hàng hóa: gạo, mì gói, nước mắm, nước tương, dầu ăn, đồ hộp, sữa, bánh, rau, củ, băng vệ sinh… từ các gói an sinh của HĐND, LĐLĐ TPHCM, Trung tâm tiếp nhận, điều phối hàng hóa MTTQ quận, các nhà hảo tâm và trực tiếp phân phối hàng hóa, đến tận các phòng trọ trao hơn 150.000 phần quà (mỗi phần từ 200 – 300 ngàn đồng) và các nhu yếu phẩm y tế như khẩu trang, nước muối, nước dinh dưỡng với tổng trị giá gần 37,5 tỉ đồng đến 150.000 lượt  CNLĐ, người dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Bằng các phương tiện khác nhau, “Đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà” đã vận chuyển thực phẩm đi tiếp tế cho CNLĐ, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nam Dương
Bằng các phương tiện khác nhau, “Đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà” đã vận chuyển thực phẩm đi tiếp tế cho CNLĐ, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nam Dương

Ngoài ra, các tình nguyện viên đã vận chuyển hơn 1.000 phần thuốc điều trị đến các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà và trên 500 bình oxy cho các bệnh nhân có dấu hiệu khó thở.

Ông Võ Khắc Bình tặng Giấy khen của LĐLĐ Quận 7 cho anh Nguyễn Trung Tính, một tình nguyện viên của Đội vận chuyển thuốc điều trị cho F0. Ảnh: Nam Dương
Ông Võ Khắc Bình tặng Giấy khen của LĐLĐ Quận 7 cho anh Nguyễn Trung Tính, một tình nguyện viên của Đội vận chuyển thuốc điều trị cho F0. Ảnh: Nam Dương

Ông Bình chia sẻ: Thành công nhất của “Đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà” là đã huy động được rất nhiều tình nguyện viên có chung tấm lòng tham gia cùng tổ chức công đoàn để chăm lo CNLĐ, người dân, sinh viên đang ở lại TP. Trong quá trình đó, có 8 tình nguyện viên đã bị nhiễm COVID-19 nhưng sau khi được chữa trị khỏi bệnh, mọi người đều quay trở lại tham gia nhiệt tình hơn.

Chị Nguyễn Ngọc Thảo, một tình nguyện viên luôn xông pha vào các điểm nóng, để hỗ trợ CNLĐ, người dân. Ảnh: Nam Dương
Chị Nguyễn Ngọc Thảo, một tình nguyện viên luôn xông pha vào các điểm nóng, để hỗ trợ CNLĐ, người dân. Ảnh: Nam Dương

Chị Nguyễn Ngọc Thảo, giáo viên dạy văn Trường THCS Hoàng Quốc Việt, một tình nguyện viên luôn xông pha vào các điểm nóng, để hỗ trợ CNLĐ, người dân, chia sẻ: “Tôi thấy tổ chức công đoàn quận 7 thực hiện công tác thiện nguyện rất nhiệt tình và có trách nhiệm nên đã cùng gắn bó để tham gia”.

“Ngày vui nhất của tôi suốt 4 tháng qua là những ngày Quận 7 ít ca F0 nhất và không có ai bị tử vong vì căn bệnh COVID-19 quái ác này”, ông Bình tâm sự.

Ngày vui nhất của ông Bình là những ngày Quận 7 ít ca F0 nhất và không có ai bị tử vong vì căn bệnh COVID-19 quái ác này. Ảnh: Nam Dương
Ngày vui nhất của ông Bình là những ngày Quận 7 ít ca F0 nhất và không có ai bị tử vong vì căn bệnh COVID-19 quái ác này. Ảnh: Nam Dương

Ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 7, nhận xét: “Ông Bình rất xông xáo, nhiệt huyết và có nhiều sáng tạo thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trong phòng, chống dịch trên địa bàn quận. Hoạt động của tổ chức công đoàn quận, trong đó có ông Bình và các tình nguyện viên đã góp phần quan trọng vào hiệu quả của việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Trao 10.000 túi an sinh cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng giá trị 10.000 túi an sinh của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là 2 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người về quê và CNLĐ

Anh Khoa |

Trong 3 ngày qua, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận hàng chục nghìn người dân, công nhân lao động từ TPHCM và các tỉnh tự phát về quê Sóc Trăng.

Ninh Bình: Gần 300 CNLĐ tham gia Ngày hội "Giọt hồng công nhân"

DIỆU ANH |

Chiều ngày 2.10, tại Công ty TNHH Great Global International (thuộc KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội "Giọt hồng công nhân" với gần 300 CNLĐ tham gia hiến máu tình nguyện.

Cảng Hải Phòng tôn vinh gần 100 CNLĐ tiêu biểu, suất sắc năm 2020

Hà Anh |

Lãnh đạo và Công đoàn Cảng Hải Phòng vừa tôn vinh gần 100 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) vừa được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc năm 2020.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Trao 10.000 túi an sinh cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng giá trị 10.000 túi an sinh của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là 2 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người về quê và CNLĐ

Anh Khoa |

Trong 3 ngày qua, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận hàng chục nghìn người dân, công nhân lao động từ TPHCM và các tỉnh tự phát về quê Sóc Trăng.

Ninh Bình: Gần 300 CNLĐ tham gia Ngày hội "Giọt hồng công nhân"

DIỆU ANH |

Chiều ngày 2.10, tại Công ty TNHH Great Global International (thuộc KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội "Giọt hồng công nhân" với gần 300 CNLĐ tham gia hiến máu tình nguyện.

Cảng Hải Phòng tôn vinh gần 100 CNLĐ tiêu biểu, suất sắc năm 2020

Hà Anh |

Lãnh đạo và Công đoàn Cảng Hải Phòng vừa tôn vinh gần 100 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) vừa được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc năm 2020.