Chủ động hỗ trợ, chăm lo DN, đoàn viên, NLĐ để hạn chế tranh chấp lao động

Nam Dương |

Cần chủ động nắm bắt, hỗ trợ khó khăn của doanh nghiệp và chăm lo đoàn viên, người lao động để hạn chế tranh chấp lao động.

LĐLĐ TPHCM đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi về tình hình quan hệ lao động 9 tháng đầu năm trên địa bàn TPHCM với sự tham gia của Ban Dân vận Thành ủy, 24 quận, huyện và đại diện một số sở, ban, ngành của TPHCM vào chiều 1.10.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TPHCM xảy ra 8 vụ tranh chấp lao động ngừng việc tập thể (giảm 1 vụ so với cùng kỳ) với tổng số người tham gia là hơn 4.160 người.

Trong đó có 2 vụ xảy ra tại các doanh nghiệp trong nước và 6 vụ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nguyên nhân chủ yếu là do quyền và lợi ích của NLĐ chưa được đảm bảo như việc tăng lương hàng năm, chất lượng bữa ăn ca, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt quy chế đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể để có những lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật.

Một số doanh nghiệp còn vi phạm pháp luật về lao động như thực hiện không đúng quy định về HĐLĐ như chậm thanh toán tiền lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN...

Nhiều ý kiến tại hội nghị đã đánh giá cao việc chăm lo của tổ chức Công đoàn TPHCM cho người lao động, nhất là trong đợt dịch COVID-19 vừa qua.

Các ý kiến cũng nhận định việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trước, trong và sau Tết Tân Sửu năm 2021 có thể diễn biến phức tạp do các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng phải thu hẹp sản xuất sẽ cắt giảm lao động và thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Cùng với đó, nhiều khả năng dịp Tết Tân Sửu 2021, lượng người lao động ở lại TPHCM sẽ cao hơn các năm trước, do gặp khó khăn trong công việc, thu nhập nên sẽ hạn chế về quê.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM (hàng đầu bên trái) tặng quà cho các CNLĐ Công ty  TNHH PouYuen Việt Nam dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TPHCM (hàng đầu bên trái) tặng quà cho các CNLĐ Công ty TNHH PouYuen Việt Nam dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Nam Dương

Để hạn chế tranh chấp lao động trong thời gian tới và dịp Tết Tân Sửu, các ý kiến cho rằng, tổ chức công đoàn và các ban, ngành, đoàn thể cần chủ động nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp nhằm bảo đảm việc, làm thu nhập cho người lao động.

Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có chăm lo, hỗ trợ.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, tổ chức công đoàn TPHCM sẽ nỗ lực tối đa trong khả năng và quy định của pháp luật cũng như hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam để chăm lo cho người lao động.

LĐLĐ TPHCM đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 trong đó tập trung chăm lo cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp lao động tập thể

DƯƠNG BÌNH-Quỳnh Anh |

Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp lao động tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Ngoài vụ việc tại Công ty Luxshare, công nhân còn ngừng việc ở những đâu?

ANH THƯ |

Ngoài vấn đề tăng ca, nhiều công ty chậm trễ trong việc chi trả lương, thưởng khiến công nhân ngừng việc để đòi quyền lợi.

Vụ 5.000 công nhân Cty TNHH Luxshare-ICT ngừng việc: Doanh nghiệp đồng ý nhiều yêu cầu của người lao động

Tất Thảo |

Ngày 14.9, những công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc tập thể trong những ngày qua đã trở lại làm việc.

Hàng nghìn công nhân ngừng việc: Công ty Luxshare – ICT cam kết gì?

ANH THƯ |

Liên quan đến việc công nhân ngừng việc, Công ty TNHH Luxshare - ICT (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã ra thông báo giải quyết những kiến nghị của người lao động.

Bình Dương:Công đoàn kịp thời giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức công đoàn đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tại Bình Dương giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong 6 tháng đầu năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bình Dương: Hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp lao động tập thể

DƯƠNG BÌNH-Quỳnh Anh |

Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp lao động tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Ngoài vụ việc tại Công ty Luxshare, công nhân còn ngừng việc ở những đâu?

ANH THƯ |

Ngoài vấn đề tăng ca, nhiều công ty chậm trễ trong việc chi trả lương, thưởng khiến công nhân ngừng việc để đòi quyền lợi.

Vụ 5.000 công nhân Cty TNHH Luxshare-ICT ngừng việc: Doanh nghiệp đồng ý nhiều yêu cầu của người lao động

Tất Thảo |

Ngày 14.9, những công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc tập thể trong những ngày qua đã trở lại làm việc.

Hàng nghìn công nhân ngừng việc: Công ty Luxshare – ICT cam kết gì?

ANH THƯ |

Liên quan đến việc công nhân ngừng việc, Công ty TNHH Luxshare - ICT (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã ra thông báo giải quyết những kiến nghị của người lao động.

Bình Dương:Công đoàn kịp thời giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức công đoàn đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tại Bình Dương giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong 6 tháng đầu năm.